Cháu bé ở Đà Nẵng dương tính với SAR-COV-2 không phải là đối tượng F2 trở thành F0

VOV.VN - Chiều nay (14/5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, cháu bé ở quận Sơn Trà dương tính với SAR-COV-2 không phải là đối tượng F2 trở thành F0.

Trong 24 giờ qua (từ 13h hôm qua đến 13h hôm nay), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19. Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 115 ca nghi mắc Covid-19. 3 ca nghi mắc mới ghi nhận là cháu bé N.N.M.K, 7 tuổi, ở đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà và 2 vợ chồng đi chuyến bay VN160 ngày 29/4 từ Đà Nẵng đến Hà Nội trên chuyến bay có chuyên gia người Trung Quốc đã dương tính với virus SARS-CoV-2 được cách ly ngày 3/5.  

Về trường hợp cháu bé 7 tuổi ở quận Sơn Trà vừa phát hiện dương tính với SARS- CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng khẳng định đây không phải là trường hợp F2 lên F0. Cụ thể trường hợp này là con gái 1 người làm quản lý tại Công ty Trường Minh, Khu Công nghiệp An Đồn. Cháu gái được bố chở đến Công ty chơi nhưng lại quên khai báo y tế. Vì vậy, khi phát hiện các ca mắc Covid-19 tại Công ty Trường Minh, vào lúc đó cơ quan chức năng xác định, bố cháu gái là trường hợp F1, cháu gái là trường hợp F2. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, cháu gái phát bệnh nên mọi người nhầm tưởng là F2 trở thành F0.

Bên cạnh đó, khu vực dân cư cháu bé đang ở cũng có 1 công nhân Công ty Trường Minh dương tính với SARS-CoV-2. Từ chi tiết này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng khẳng định cháu bé là trường hợp tiếp xúc gần F1 trở thành F0. Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Việc này rút ra một vấn đề là lời khai của các trường hợp đã cách ly F1, F2 cũng rất quan trọng. Trong các cuộc trước, các đồng chí lãnh đạo đã chỉ đạo tiếp tục khai thác sâu lời khai khi đã vào khu cách ly. Chứ không phải vào khu cách ly rồi thì chúng ta bằng lòng với cái đã khai rồi. Vả lại cháu mới 7 tuổi lại trong thời gian nghỉ học nữa nên không đi lại nhiều nên F1 của cháu bé này không nhiều. Bố của cháu bé thì đã được cách ly rồi".

Hôm nay, trên địa bàn thành phố không có điểm nóng nhưng các cơ sở xét nghiệm ở Đà Nẵng vẫn tiếp tục xét nghiệm 22.314 mẫu, trong đó CDC Đà Nẵng xét nghiệm hơn 19.000 mẫu. Từ đầu đợt dịch đến nay, Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 97 ngàn mẫu. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời khống chế, dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí
Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

VOV.VN - Đến ngày 14/5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã liên hệ được với 28 khách sạn hỗ trợ giảm giá, dự phòng thành lập khu cách ly tập trung của thành phố.

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

VOV.VN - Đến ngày 14/5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã liên hệ được với 28 khách sạn hỗ trợ giảm giá, dự phòng thành lập khu cách ly tập trung của thành phố.

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội
Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, một bệnh nhân vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông được đưa đi cách ly tập trung sau khi người mẹ được xác định dương tính.

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

Một bác sĩ ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chuyến bay Đà Nẵng-Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, một bệnh nhân vừa có kết quả dương tính SARS-CoV-2 là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông được đưa đi cách ly tập trung sau khi người mẹ được xác định dương tính.

Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới cửa nhà người đang cách ly
Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới cửa nhà người đang cách ly

VOV.VN - Cán bộ phục vụ bầu cử ở thành phố Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới trước cửa nhà người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 để cử tri bỏ phiếu.

Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới cửa nhà người đang cách ly

Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới cửa nhà người đang cách ly

VOV.VN - Cán bộ phục vụ bầu cử ở thành phố Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới trước cửa nhà người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 để cử tri bỏ phiếu.