Chạy nước rút, TPHCM đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân

VOV.VN - Để hoàn thành đúng tiến độ chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho gần 4,2 triệu nhân khẩu mà Bộ Công an giao, chiều nay (18/3), Công an TPHCM ra mắt và đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, việc sản xuất, cấp và quản lý CCCD cho 4,2 triệu nhân khẩu hoàn thành trước ngày 30/4/2021 đặt ra yêu cầu rất lớn đối với TPHCM vốn là địa bàn đông dân cư. Đây được xem là giai đoạn nước rút, cao điểm nên Công an TPHCM đang rất nỗ lực, tập trung lực lượng cấp CCCD cho người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ làm CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) – Công an TPHCM đã đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm thẻ căn cước công dân. Đây là 2 xe ô tô loại 30 chỗ ngồi được tháo các băng ghế, lắp đặt các máy móc chuyên dùng để cấp CCCD như: máy vi tính, máy quét vân tay, máy ảnh, đèn, phông chụp ảnh, ghế chờ… Trước mắt, hai xe này được dùng để tăng cường hỗ trợ công an các địa phương đông dân cư như huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

“Xe cấp CCCD lưu động đảm bảo hoạt động theo quy trình của một trạm thu nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng trang bị đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh để không bị nóng. Mục đích của 2 xe này nhằm cơ động hơn, không phải mất nhiều thời gian để vận chuyển trang thiết bị đến địa bàn. Công suất mỗi xe sẽ thu nhận 300 hồ sơ/ngày”, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng PC06 cho biết.

Ngay sau buổi ra mắt chiều nay, 2 xe bắt đầu hoạt động tại trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và UBND phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. Tại UBND phường Linh Xuân, sau 2 giờ, đội lưu động đã thu nhận gần 50 hồ sơ cấp CCCD cho bà con. Thủ tục nhanh, gọn, đỡ mất công đi xa khiến nhiều người dân vui mừng, nhất là với những người lớn tuổi.

“Tôi thấy rất tiện, vì tôi lớn tuổi rồi mà đi xa thì rất cực khổ. Được hỗ trợ như thế này tôi rất mừng. Cán bộ công an cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ nhiều lắm, đỡ tôi lên xe rồi dìu tôi xuống rất tử tế”, bà Mai Thị Vỹ (75 tuổi) nói.

Dự kiến trong đêm nay, tại điểm này sẽ tiếp nhận 120 hồ sơ. Hiện TPHCM có 91 trạm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người già ở Hà Nội chờ đến khuya làm thẻ căn cước công dân gắn chíp
Nhiều người già ở Hà Nội chờ đến khuya làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

VOV.VN - Trong đợt cao điểm làm thẻ căn cước công dân mới tại Hà Nội, dường như ở mỗi quận, huyện và các điểm lưu động ở các phường đều làm việc đến khuya. Ngoài những người trẻ tuổi còn có không ít cụ già cũng chịu khó chờ đợi, chấp hành nghiêm đến khi được gọi tên.

Nhiều người già ở Hà Nội chờ đến khuya làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

Nhiều người già ở Hà Nội chờ đến khuya làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

VOV.VN - Trong đợt cao điểm làm thẻ căn cước công dân mới tại Hà Nội, dường như ở mỗi quận, huyện và các điểm lưu động ở các phường đều làm việc đến khuya. Ngoài những người trẻ tuổi còn có không ít cụ già cũng chịu khó chờ đợi, chấp hành nghiêm đến khi được gọi tên.

Công an TP. HCM tăng ca để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Công an TP. HCM tăng ca để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

VOV.VN - Công an của TP Thủ Đức và các quận huyện khác trên địa bàn TP HCM đều đồng loạt tăng ca để thực hiện việc cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. 

Công an TP. HCM tăng ca để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Công an TP. HCM tăng ca để cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

VOV.VN - Công an của TP Thủ Đức và các quận huyện khác trên địa bàn TP HCM đều đồng loạt tăng ca để thực hiện việc cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. 

Công an tăng ca cấp căn cước gắn chip cho công dân
Công an tăng ca cấp căn cước gắn chip cho công dân

VOV.VN - Cùng với các địa phương trên cả nước, Công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện công tác cấp căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân. Không chỉ tăng cường lực lượng làm thêm giờ, công an các địa phương tại đây đã lập thêm nhiều điểm cấp căn cước lưu động.

Công an tăng ca cấp căn cước gắn chip cho công dân

Công an tăng ca cấp căn cước gắn chip cho công dân

VOV.VN - Cùng với các địa phương trên cả nước, Công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện công tác cấp căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân. Không chỉ tăng cường lực lượng làm thêm giờ, công an các địa phương tại đây đã lập thêm nhiều điểm cấp căn cước lưu động.