“Cháy" xe khách tuyến ngắn ở bến xe Mỹ Đình

VOV.VN - Chiều 29/4, tại các bến xe Hà Nội chật cứng người chờ xe, một số tuyến đã hết vé hành khách phải chờ mà chưa biết khi nào mới được xuất bến.

Theo dự báo, lượng hành khách và phương tiện sẽ tăng trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Chiều 29/4, tại các bến xe Hà Nội chật cứng người chờ xe, thậm chí một số tuyến đã hết vé nên hành khách phải chờ mà chưa biết đến khi nào mới được xuất bến. 17 giờ, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, sảnh nhà chờ đã kín đặc hành khách chờ đi xe.

Người xếp hàng mua vé tuyến đi Quảng Ninh từ cổng bến xe Mỹ Đình vào tới trong sảnh.

Theo quan sát của chúng tôi, tuyến Hà Nội – Quảng Ninh, dòng người xếp hàng mua vé từ cổng bến xe Mỹ Đình vào đến quầy bán vé đông nghịt. Tuy nhiên, xe đi Quảng Ninh cũng đã xuất bến hết và đang chờ lượt xe về để quay vòng. Lượng hành khách đi Quảng Ninh nghỉ lễ 30-4 tăng đột biến do tham dự Carnaval Hạ Long 2016.

Bên cạnh đó, không ít người dân hủy kế hoạch đi nghỉ các tỉnh Bắc Trung Bộ và chuyển hướng sang các khu du lịch phía Bắc như Quảng Ninh, Sapa… Sau tuyến đi Quảng Ninh, các tuyến xe đi Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thanh Hóa, Nam Định cũng tập trung đông hành khách xếp hàng chờ mua vé.

Các khu vực khác lượng khách tăng lên khoảng 1,5 lần đến 2 lần ngày thường. Hầu hết hành khách với tâm trạng muốn lên xe về quê nên sẵn sàng chấp nhận trả tiền vé cao hơn thông thường. Anh Hoàng Văn Long một hành khách đi về Thanh Hóa nói: “Ngày lễ thì giá vé thêm một vài chục, nói chung ngày lễ, ngày Tết như thế nó không đáng kể, việc đó cũng không vấn đề gì cả. Năm nay, tôi đi mấy tuyến rồi nói chung nhà xe đa số đủ là người ta chạy.”

Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong 2 ngày 29-30/4/2016, dự báo có khoảng 5 đến 6 vạn lượt hành khách qua bến đi xe về quê, đi du lịch, tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Bến xe Mỹ Đình đã bố trí 400 xe tăng cường để đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với lượng hành khách tăng đột biến ở một số tuyến Hà Nội đi các địa phương, sẽ có xe tăng cường từ các tuyến khác sang.

Sảnh chờ bến xe Mỹ Đình kín đặc người.

“Bến xe Mỹ Đình hiện nay thì lượng hành khách đổ về rất đông và ngay từ sáng chúng tôi đã tập trung tất cả phương tiện trong tuyến Quảng Ninh để phục vụ. Bây giờ chúng tôi đang sử dụng lượng xe dự trữ ở các tuyến khác đi theo lệnh tăng cường của Sở Giao thông Vận tải. Theo tình hình này xe về kịp thì chúng tôi sẽ đủ khả năng giải tỏa hành khách sớm nhất.”, ông Nguyễn Quốc Uy nói.

Trong ngày 29/4, Bến xe Mỹ Đình đã hạ tải 35 trường hợp xe khách chở quá người khi xuất bến, xe chở quá số người quy định nhiều nhất là 10 người.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số bến xe như Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Lương Yên cũng đang trong tình trạng quá tải, hàng nghìn hành khách hiện vẫn còn đang ngồi chờ xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Ùn tắc giao thông kinh hoàng ở cửa ngõ TPHCM
Chùm ảnh: Ùn tắc giao thông kinh hoàng ở cửa ngõ TPHCM

VOV.VN - Người dân đổ xô về quê, đi chơi trong dịp lễ khiến nhiều tuyến đường xung quanh cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng...

Chùm ảnh: Ùn tắc giao thông kinh hoàng ở cửa ngõ TPHCM

Chùm ảnh: Ùn tắc giao thông kinh hoàng ở cửa ngõ TPHCM

VOV.VN - Người dân đổ xô về quê, đi chơi trong dịp lễ khiến nhiều tuyến đường xung quanh cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng...

Người dân ùn ùn rời Thủ đô, bến xe ngộp thở trước ngày nghỉ lễ
Người dân ùn ùn rời Thủ đô, bến xe ngộp thở trước ngày nghỉ lễ

Tại nhiều bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, lượng khách đổ về đông hơn nhiều ngày thường khiến không khí buổi chiều cuối cùng trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 khá ngột ngạt.

Người dân ùn ùn rời Thủ đô, bến xe ngộp thở trước ngày nghỉ lễ

Người dân ùn ùn rời Thủ đô, bến xe ngộp thở trước ngày nghỉ lễ

Tại nhiều bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, lượng khách đổ về đông hơn nhiều ngày thường khiến không khí buổi chiều cuối cùng trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 khá ngột ngạt.