Chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và TP.HCM tăng mạnh

Hà Nội từ vị trí đắt đỏ thứ 91 năm ngoái đã lên 58; trong khi thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng 31 bậc, từ vị trí 100 lên thứ 69 năm nay.

Kết quả khảo sát xếp hạng 143 thành phố đắt đỏ nhất thế giới của Tập đoàn Mercer vừa công bố cho thấy chi phí sinh hoạt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay cao hơn năm trước.

Theo Mercer, chi phí sinh hoạt ở hai thành phố lớn nhất Việt Nam này tăng bậc là do tiền đồng yếu đi so với đô la Mỹ, tỷ lệ đồng Việt Nam/đồng đô la Mỹ tăng 9% và tỷ lệ lạm phát  vẫn còn ở mức cao, làm chi phí sinh hoạt tăng mạnh.

Với thứ hạng này, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành những thành phố đắt đỏ ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Chi phí sinh hoạt được khảo sát bao gồm 200 hạng mục như chi phí nhà ở, ăn uống, vui chơi giải trí, quần áo, đi lại..../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên