Chi tiết lịch tựu trường các địa phương trên cả nước

VOV.VN - Đến nay nhiều địa phương trên cả nước đã công bố thời gian tựu trường năm học 2022-2023.

Theo khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng vào ngày 5/9, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Dựa theo khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022. 

Tại Ninh Bình, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8. Các lớp học còn lại tựu trường vào ngày 29/8. UBND tỉnh quy định thời gian thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 là từ ngày 6/9 đến 10/1. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 12/1 đến 25/5.

Tại Hưng Yên, thời gian tựu trường sớm nhất của học sinh lớp 1 là ngày 22/8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường vào ngày 29/8. Với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, kế hoạch thời gian học tập cụ thể là 35 tuần thực học. Trong đó, học kỳ 1 có 18 tuần (bắt đầu từ ngày 6/9 đến trước ngày 15/1), học kỳ 2 có 17 tuần (kết thúc trước ngày 25/5). Ở cấp học giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT), UBND tỉnh Hưng Yên quy định kế hoạch thời gian học tập là 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 12/9 đến ngày 14/1. Học sinh sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 trước ngày 18/5.

Tại Hà Nam, học sinh toàn tỉnh khai giảng vào ngày 5/9, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2023-2024 trước ngày 31/7 /2023.

Tại tỉnh Điện Biên, học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Điện Biên sẽ tựu trường sớm nhất ngày 1/9 (riêng lớp 1 tựu trường ngày 29/8). Ngày khai giảng năm học mới 2022 – 2023 vào 5/9.

Ngày 29/8, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ chính thức tựu trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

Học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường ngày 30/8, riêng lớp 1 sẽ tựu trường ngày 22/8. Khai giảng sẽ tổ chức vào ngày 5/9.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Tại Ninh Thuận, thời gian tựu trường sớm nhất của các cấp học vào ngày 29/8, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8. Bắt đầu năm học mới ngày 6/9. Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5/9.

Tại Long An, năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8. Các trường học tại Long An tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Học sinh toàn tỉnh Kiên Giang tựu trường vào ngày 29/8, học sinh lớp 1 là ngày 22/8. Tổ chức khai giảng của các trường vào ngày 5/9, riêng các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong ngày 3 hoặc 4/9.

Tại Trà Vinh, ngày tựu trường cấp tiểu học từ ngày 22/8-2/9; các cấp học còn lại từ ngày 29/8-2/9. Ngày khai giảng là 5/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

135 học sinh lớp 10 bị trả hồ sơ... đã được nhận học trở lại
135 học sinh lớp 10 bị trả hồ sơ... đã được nhận học trở lại

VOV.VN - Sáng 14/8, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản đồng ý bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, TP. Cẩm Phả. Như vậy, 135 học sinh lớp 10 vừa bị trả hồ sơ sẽ tiếp tục được học tập tại ngôi trường này.

135 học sinh lớp 10 bị trả hồ sơ... đã được nhận học trở lại

135 học sinh lớp 10 bị trả hồ sơ... đã được nhận học trở lại

VOV.VN - Sáng 14/8, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản đồng ý bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, TP. Cẩm Phả. Như vậy, 135 học sinh lớp 10 vừa bị trả hồ sơ sẽ tiếp tục được học tập tại ngôi trường này.

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương
Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

VOV.VN - Bốn thí sinh của Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2022 đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

Cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương

VOV.VN - Bốn thí sinh của Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2022 đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Hơn 130 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bị trả hồ sơ ngay trước thềm năm học mới
Hơn 130 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bị trả hồ sơ ngay trước thềm năm học mới

VOV.VN - Hơn 130 học sinh một trường dân lập trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang học tiết thứ 3 thì bất ngờ được nhà trường yêu cầu ra khỏi lớp và gọi phụ huynh tới đưa con về. Đáng nói là những học sinh này đã nhập và đóng học phí cả tháng nay.

Hơn 130 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bị trả hồ sơ ngay trước thềm năm học mới

Hơn 130 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bị trả hồ sơ ngay trước thềm năm học mới

VOV.VN - Hơn 130 học sinh một trường dân lập trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang học tiết thứ 3 thì bất ngờ được nhà trường yêu cầu ra khỏi lớp và gọi phụ huynh tới đưa con về. Đáng nói là những học sinh này đã nhập và đóng học phí cả tháng nay.