Chi trả 4,5 tỷ đồng BHYT cho một bệnh nhân

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, trên 41.300 người được quỹ BHYT trả chi phí khám chữa bệnh từ 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng và 27 người được trả trên 1 tỉ đồng.

Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, người được nhận mức chi trả BHYT đến 4,5 tỉ đồng từ đầu năm đến 29/11 là một bệnh nhân nam, sinh năm 1984 ở tỉnh Vĩnh Long, mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia).

2 bệnh nhân khác sinh năm 2003 ở Thái Bình và 1983 ở Đồng Tháp, cũng được BHYT chi trả số tiền lớn là 2,2 tỉ đồng cũng mắc bệnh về máu.

Nếu người bệnh không có BHYT chắc chắc sẽ không chịu nổi mức chi trả cho các bệnh hiểm nghèo.

Theo ông Sơn, trong 11 tháng năm 2017, hệ thống giám định BHYT ghi nhận có trên 41.300 người được quỹ BHYT trả chi phí khám chữa bệnh từ 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng và 27 người được trả ở mức trên 1 tỉ đồng. Đây là số tiền mà theo ông Phạm Lương Sơn, cả bệnh nhân và bảo hiểm chẳng ai mong được nhận và chi trả, bởi phải là người bệnh rất nặng mới cần tới số tiền đó. Tuy nhiên, bản chất BHYT là chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh nên BHXH không ngại chuyện chi trả số tiền này. “Rõ ràng đây là bẫy nghèo y tế mà nếu người bệnh không có BHYT chắc chắc sẽ không chịu nổi" - ông Sơn nhấn mạnh.

Qua hệ thống giám định, BHXH Việt Nam đã ghi nhận hơn 5.400 trường hợp đi khám chữa bệnh BHYT 50 lần. Riêng tháng 11/2017 có 2 trường hợp bệnh nhân tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đi khám trên dưới 200 lần tại nhiều cơ sở y tế khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non
Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

VOV.VN -Lo ngại thiệt thòi khi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018, nhiều lao động đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

VOV.VN -Lo ngại thiệt thòi khi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018, nhiều lao động đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ảnh: Hàng trăm công nhân trắng đêm làm sạch hồ Gươm
Ảnh: Hàng trăm công nhân trắng đêm làm sạch hồ Gươm

VOV.VN - Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị nạo vét hồ Gươm với lượng bùn hút khoảng 1.000 m3/đêm.

Ảnh: Hàng trăm công nhân trắng đêm làm sạch hồ Gươm

Ảnh: Hàng trăm công nhân trắng đêm làm sạch hồ Gươm

VOV.VN - Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị nạo vét hồ Gươm với lượng bùn hút khoảng 1.000 m3/đêm.

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12
Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.