Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS
Cần thuyết phục, cảm hóa các đối tượng mắc tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng các câu lạc bộ để họ trao đổi, chia sẻ với cộng đồng
Hội nghị giao ban và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS giữa MTTQ và các tổ chức thành viên vừa diễn ra sáng nay (5/12), tại Hà Nội. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong những năm qua, với sự cố gắng chung của cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS cơ bản đã được hạn chế. Trong hoạt động của mình, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã lồng ghép công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS với các phong trào thi đua, tạo được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp xã hội, làm giảm bớt tình trạng vi phạm pháp luật...
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội hiện vẫn còn diễn biến phức tạp; tốc độ gia tăng về số người nghiện ma túy tuy có giảm nhưng só người tái nghiện lại chiếm tỷ lệ cao, tình trạng người nhiệm HIV ngày càng nhiều…
Theo Bộ Y tế, tính đến 31/10/2008, toàn quốc có 97% quận, huyện có người nhiễm HIV/AIDS, với số người nhiễm lên đến 132.048 người, 27.579 người đã chuyển sang AIDS và 40.717 người đã tử vong. Với đà như hiện nay, đến năm 2010, Việt Nam có hơn 311.500 người nhiễm HIV.
Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của tổ chức, đơn vị mình; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Bà Đoàn Thị Ninh, đại diện Hội Nông dân Việt Nam và nhiều đại biểu cho rằng, đối với các đối tượng mắc các tệ nạn xã hội, cần phải vận dụng hình thức thuyết phục, cảm hóa họ, đồng thời xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt để họ có điều kiện được trao đổi, chia sẻ với cộng đồng. Đây cũng là hình thức chuyển tải các kiến thức cơ bản về phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm đến người dân một cách hiệu quả nhất.
Các đại biểu cũng cho rằng, việc triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cần gắn với phong trào, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi tổ chức đoàn thể; cần tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS./.