Chiến sĩ cảnh sát cơ động kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi Thalassemia bị mắc Covid-19

VOV.VN - Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Chiều nay (26/4), tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 4 chiến sĩ cảnh sát cơ động đã kịp thời hiến máu để cấp cứu và điều trị cho 4 bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), trong đó có một cháu bị mắc Covid-19. Đây là hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ trong lúc bệnh viện đang thiếu hút nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Cụ thể, nhận được thông tin từ bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về trường hợp một bé trai 6 tuổi, nhà ở huyện Ea Kar bị bệnh tan máu bẩm sinh đang mắc Covid-19 cần gấp máu nhóm B (Rh+), 4 chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến bệnh viện để kiểm tra và làm thủ tục hiến máu. Tiếp đó, có 3 bệnh nhi khác cũng đến bệnh viện truyền máu theo định kỳ nhưng do lượng máu dự trữ tại bệnh viện đã không còn nên cả 4 chiến sĩ đã cùng hiến máu để truyền cho các cháu kịp thời.

Theo đại úy Trần Văn Ngọc, Phó bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, từ đầu năm đến nay, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên được huy động đột xuất để hiến máu hỗ trợ các bệnh nhân đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân gọi điện, nhắn tin trực tiếp hoặc thông qua kênh điều phối của câu lạc bộ hiến máu để nhờ đến sự hỗ trợ về nguồn máu truyền cho bệnh nhân.

Đại úy Trần Văn Ngọc nói: "Bệnh viện vùng Tây Nguyên rất là cần nguồn ở đơn vị cảnh sát cơ động và cũng nhiều lần đề xuất đột xuất, liên hệ với đơn vị cảnh sát cơ động để mà có cán bộ chiến sĩ tới hiến máu. Thì hằng năm chúng tôi đều triển khai từ đầu năm cho các chiến sĩ mới tiếp nhận về sinh hoạt tại đơn vị thì đều là cho kiểm tra nhóm máu qua các đợt hiếu máu và lập danh sách triển khai cho cấc đồng chí đăng ký xung kích để khi cần nguồn máu thì sẵn sàng đi".

Theo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Đắk Lắk, tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mỗi tháng cần từ 1.800 – 2.000 đơn vị máu để dùng trong cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình hiến máu tình nguyện ở tỉnh gặp nhiều khó khăn. Từ giữa tháng 4 đến nay, tỉnh đã tổ chức được 3 đợt hiến máu, thu về gần 500 đơn vị máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi
Gia Lai bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Hôm nay 26/4, tỉnh Gia Lai triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Gia Lai bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi

Gia Lai bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Hôm nay 26/4, tỉnh Gia Lai triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 39.400 trẻ em lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19
Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Các trung tâm thương mại, ngân hàng quốc tế và các công ty công nghệ ở Singapore đã bắt đầu sôi động trở lại sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. 

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

Singapore trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh hạn chế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Các trung tâm thương mại, ngân hàng quốc tế và các công ty công nghệ ở Singapore đã bắt đầu sôi động trở lại sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. 

Cả nước có thêm 8.431 ca mắc COVID-19
Cả nước có thêm 8.431 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc COVID-19 (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó), trong đó có 6.341 ca trong cộng đồng.

Cả nước có thêm 8.431 ca mắc COVID-19

Cả nước có thêm 8.431 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc COVID-19 (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó), trong đó có 6.341 ca trong cộng đồng.