Chìm ghe trên kênh xáng Xà No (Hậu Giang) khiến một phụ nữ tử vong
VOV.VN - Sáng 18/2, ông Nguyễn Lâm Thành - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ chìm ghe chở gạch trên kênh xáng Xà No, thuộc xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A khiến một phụ nữ tử vong.
Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 14h ngày 15/2, ghe chở gạch có hành trình đi từ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đến khoảng 2h ngày 16/2, ghe chở gạch này đậu lại ngủ tại cây xăng số 2, ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Đến khoảng 6h30 phút cùng ngày khi đang đổ xăng tại đây thì ghe bị lật úp chìm xuống kênh xáng Xà No. Trên ghe lúc này gồm có 3 người gồm: hai người đàn ông là N.T.G. (SN 1987), L.V.T. (SN 1980), cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và một phụ nữ là V.K.H. (SN 1989), trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Thời điểm xảy ra tai nạn, nước sông lên cao, chảy xiết và có một số phương tiện chở vật liệu xây dựng chạy ngang qua. Hai người đàn ông may mắn bơi được vào bờ. Còn người phụ nữ là V.K.H. bị chìm. Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã huy động lực lượng tìm người mất tích. Đến trưa cùng ngày thi thể người phụ mới được tìm thấy. Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ghe chở gạch đang chìm được chia sẻ trên mạng xã hội.
Kênh xáng Xà No rộng khoảng 60 m, sâu 2,5-9 m, dài khoảng 40 km, bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng, sông Cần Thơ (một nhánh lớn sông Hậu), đoạn qua huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) chạy dài khoảng 40 km tới ngã ba sông Ba Voi (tỉnh Hậu Giang) trước khi đổ vào sông Cái Lớn (tỉnh Kiên Giang), chảy ra biển Tây. Đây là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch ở vùng ĐBSCL với lưu lượng ghe, tàu chở nông sản, vật liệu qua lại nhiều, từ lâu được xem là "Con đường lúa gạo" của vùng Tây sông Hậu.