Phủ lưới điện tạo cơ hội thoát nghèo cho vùng đồng bào dân tộc miền núi

VOV.VN - Khánh Sơn là huyện miền núi khó khăn nhất tỉnh Khánh Hòa đang có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay, hạ tầng giao thông được đầu tư, điện lưới phủ rộng tận vùng sâu, vùng xa giúp cho quá trình chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế ở vùng núi này thuận lợi hơn.

Đến nay, vườn cây sầu riêng cơm vàng, hạt lép rộng 4 ha của ông Bo Bo Vĩnh Thành, dân tộc Raglay, ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã bước sang năm thứ 4. Ông Bo Bo Vĩnh Thành không thể ngờ rằng, vùng đất sườn đồi lâu nay chỉ trồng keo lại có thể trồng được cây sầu riêng. Đây là loại cây rất khó trồng, cần nước tưới thường xuyên và chăm sóc kỹ lưỡng. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, ông Vĩnh Thành kéo điện lưới 3 pha, dài gần 1km, đầu tư hệ thống tưới tự động, chăm sóc cây trồng. 

Ông Bo Bo Vĩnh Thành cho biết, nhờ đầu tư bài bản, chăm sóc chu đáo nên vườn cây sầu riêng của gia đình đã phát triển rất nhanh và cho quả ngọt: "Nguồn điện khu vực này rất ổn định, không bị nhảy, không bị mất. Kéo ra điện lưới hơn 1 km, phải dùng điện 3 pha. Dùng hệ thống điện tưới, giảm chi phí rất nhiều. Dùng máy nổ, xăng dầu rất cao, chi phí cao gấp 2-3 lần so với sử dụng điện. Kéo đường điện vào rất hiệu quả, giúp mình tưới, xịt thuốc, tưới gốc, sử dụng rất nhiều điện".

Từ 20 năm trước, huyện Khánh Sơn đã khảo nghiệm, nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả, trong đó, sầu riêng là cây trồng hiệu quả nhất. Khó khăn lớn nhất là nguồn nước tưới bởi Khánh Sơn là địa phương miền núi, chưa có hồ chứa thủy lợi và kênh mương. Người dân phải tự đào ao, làm hồ trữ nước từ các sông, suối để bơm nước tưới cho cây trồng. Ngành Điện lực Khánh Hòa cũng đầu tư 150km đường dây với hơn 110 trạm biến áp, phủ điện về các vùng nông thôn, miền núi phục vụ sản xuất. 

Ông Phan Thanh Sơn, Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện huyện Khánh Sơn, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, mấy năm gần đây, diện tích trồng cây ăn quả tăng nhanh, nhu cầu sử dụng điện tưới cây cũng tăng: "Ngành Điện phải chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con mình sử dụng. Để bà con ủng hộ thì mình phải phục vụ bà con. Khi bà con trồng cây lập vườn, ngành Điện vận động bà con né hành lang tuyến. Khi cây lên làm sao cho cây thấp không vươn cao đến đường dây điện. Cây cao thì vận động bà con, cùng bà con chặt tỉa".

Đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa chiếm hơn 2/3 dân số của huyện, tỷ lệ hộ nghèo hơn 40%. Hiện nay, đường giao thông, điện lưới đã được phủ kín đến các khu dân cư, vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi cây trồng, giúp bà con thoát nghèo. Diện tích cây sầu riêng toàn huyện đã lên hơn 2.500 ha, trong đó hơn 40% đã cho thu hoạch, với giá mua tại vườn từ 70.000  - 90.000 đồng/kg, cây sầu riêng đem về doanh thu cả ngàn tỷ đồng cho các hộ dân.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, điện lưới đã phủ kín tận thôn bản giúp cho bà con mở rộng sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Tiểu dự án 1 "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", thuộc Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

"Lâu nay, bà con chỉ trồng chuối, trồng keo cho nên thu nhập đem về cho bà con rất ít. Huyện đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tuyên truyền làm sao mỗi hộ gia đình sẽ trồng được từ 10 -15 cây sầu riêng. Lúc đó, các hộ cải thiện từng bước thu nhập, vươn lên thoát nghèo", ông Dũng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo
Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

VOV.VN - Người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa thắng lớn, doanh thu trung bình khoảng 1 tỷ đồng/héc ta. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ sầu riêng. Nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng đã trợ giúp bà con trồng, chăm sóc cây sầu riêng trong thời gian dài đợi ngày thu hoạch.

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

Cây sầu riêng giúp nông dân miền núi Khánh Hòa thoát nghèo

VOV.VN - Người trồng sầu riêng tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa thắng lớn, doanh thu trung bình khoảng 1 tỷ đồng/héc ta. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ sầu riêng. Nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng đã trợ giúp bà con trồng, chăm sóc cây sầu riêng trong thời gian dài đợi ngày thu hoạch.

Tăng kết nối giao thông miền núi tỉnh Khánh Hòa với dự án 1.930 tỷ đồng
Tăng kết nối giao thông miền núi tỉnh Khánh Hòa với dự án 1.930 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 20/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Tăng kết nối giao thông miền núi tỉnh Khánh Hòa với dự án 1.930 tỷ đồng

Tăng kết nối giao thông miền núi tỉnh Khánh Hòa với dự án 1.930 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 20/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Khánh Hòa rà soát các dự án trên đồi núi ở thành phố Nha Trang
Khánh Hòa rà soát các dự án trên đồi núi ở thành phố Nha Trang

VOV.VN - Khu vực đồi núi thành phố Nha Trang có 82 dự án đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa rà soát các vấn đề pháp lý, xem xét cập nhật vào dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Khánh Hòa rà soát các dự án trên đồi núi ở thành phố Nha Trang

Khánh Hòa rà soát các dự án trên đồi núi ở thành phố Nha Trang

VOV.VN - Khu vực đồi núi thành phố Nha Trang có 82 dự án đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa rà soát các vấn đề pháp lý, xem xét cập nhật vào dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Khánh Hòa đưa vốn chương trình giảm nghèo đến với đồng bào miền núi
Khánh Hòa đưa vốn chương trình giảm nghèo đến với đồng bào miền núi

VOV.VN - Thời gian qua, chính sách cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo tại tỉnh Khánh Hòa được hướng mạnh về cơ sở, giúp bà con có nguồn lực phát triển sản xuất.

Khánh Hòa đưa vốn chương trình giảm nghèo đến với đồng bào miền núi

Khánh Hòa đưa vốn chương trình giảm nghèo đến với đồng bào miền núi

VOV.VN - Thời gian qua, chính sách cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo tại tỉnh Khánh Hòa được hướng mạnh về cơ sở, giúp bà con có nguồn lực phát triển sản xuất.

Khánh Hòa phát triển 2 huyện miền núi thành các tiểu đô thị sinh thái rừng
Khánh Hòa phát triển 2 huyện miền núi thành các tiểu đô thị sinh thái rừng

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội tại 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Khánh Hòa phát triển 2 huyện miền núi thành các tiểu đô thị sinh thái rừng

Khánh Hòa phát triển 2 huyện miền núi thành các tiểu đô thị sinh thái rừng

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội tại 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.