Chính phủ không có chủ trương cải cách chữ viết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ và Bộ GD-ĐT không hề có chủ trương nào về việc cải cách chữ viết.

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 14, ngày 4/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ nhằm thông báo kết quả kỳ họp và giải đáp kiến nghị của cử tri.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp các thắc mắc của cử tri

Đầu giờ sáng 4/12, trước buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn công lao đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, tiếp bước cha anh, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri huyện Đức Thọ đánh giá cao thành công của kỳ họp. Theo đó, Quốc hội tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Đặc biệt, cử tri cũng bày tỏ ấn tượng với các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, cho rằng, các phiên họp này diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với các cử tri huyện Đức Thọ

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ không đồng tình với đề nghị cải cách chữ viết, ghi tên các thành viên gia đình vào trong sổ đỏ sẽ gây lãng phí và bất cập trong các quan hệ dân sự.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc này của cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: "Tôi cũng xin báo cáo với bà con là chúng ta đừng quan tâm quá vấn đề này bởi vì đến nay Chính phủ và Bộ GD-ĐT không hề có chủ trương nào về việc cải cách chữ viết của chúng ta cả.

Trong một thế giới đổi mới và sáng tạo như chúng ta đang sống hiện nay, chúng ta nên tôn trọng quyền của từng người. Chuyện sổ đỏ thực chất là do vấn đề giải thích không rõ ràng. Riêng việc ghi tên các chủ hộ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có việc chúng ta xử lý tài sản đảm bảo rất vướng bởi nếu có tranh chấp chỉ cần có một người trong hộ gia đình không hợp tác thì chúng ta không thể xử lý được".

Đề cập đến việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn còn nhiều khó khăn, cử tri Bùi Thị Bảy nêu ý kiến: "Đề nghị các cấp chính quyền có các cơ chế chính sách để hỗ trợ xây dựng hệ thống máy lọc nước và xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn. Cần ban hành cơ chế chính sách phù hợp xây dựng khu vui chơi công cộng cho người già trẻ em nông thôn có điều kiện thụ hưởng sân chơi lành mạnh giảm mức độ chênh lệch cả về vật chất tinh thần với khu vực thành thị”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Về vấn đề xây dựng các thiết chế văn hoá và vệ sinh nước sạch cho nông thôn mới thì nước sạch báo cáo với bà con chủ yếu chúng ta phải đi theo con đường là xã hội hoá, tức là chính quyền có thể giao đất không thu tiền hoặc thu tiền sử dụng đất thấp nhất khuyến khích các nhà đầu tư vào xây dựng các trạm cung cấp nước sạch với giá rẻ cho bà con.

Mặt khác, Ngân hàng Chính sách cũng có chương trình tín dụng cho vay để làm các hạng mục liên quan đến nước sạch. Ngoài ra, chị Bảy cũng đề xuất một số công trình liên xã nếu đã liên xã thì huyện phải lo liên huyện thì tỉnh phải lo, còn quốc lộ thì Trung ương phải lo, hoặc là liên tỉnh tỉnh lo Trung ương hỗ trợ còn liên xã huyện lo tỉnh hỗ trợ để chúng ta cùng giải quyết vấn đề này".

Dành sự quan tâm đặc biệt đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri Bùi Ngọc Nhật đề nghị: "Chúng tôi cho rằng, chủ trương tinh giản biên chế sáp nhật các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn về quy mô và dân số là đúng đắn. Hiện nay, Nghị quyết Trung ương 6 có nêu là tiếp tục giải pháp triển khai rồi đây Quốc hội và Chính phủ sẽ triển khai, nhân đây tôi đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 108 trong chính sách về hưu trước tuổi và không bị trừ tỉ lệ lương hưu".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời: "Cơ cấu lại là câu chuyện không đơn giản, nhưng rất mừng là hôm nay chúng tôi nhận được sự đồng thuận từ quý vị. Hướng mà chúng ta phải tiếp tục giải quyết là một mặt sắp xếp lại theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Phó Thủ tướng thăm quan mô hình nông thôn mới ở xã Xuân Mỹ

Thứ hai, riêng đối với cán bộ cấp xã chúng ta sẽ tăng cường chế độ khoán và kiêm nhiệm, nhưng mức kiêm nhiệm hưởng phải xứng đáng. Sau Nghị quyết 18 về hệ thống chính trị, Nghị quyết 19 về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta hoàn toàn có điều kiện làm Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội để vấn đề tiền lương khu vực công chí ít phải tiếp cận với thị trường khắc phục tính chất cào bằng thiếu động lực như hiện nay".

Chiều 4/12, nhân chuyến công tác tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới đã đi thị sát tham quan mô hình nông thôn mới ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân; đến dâng hương tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, tham quan những hiện vật được trưng bày trong khu lưu niệm; nghe giới thiệu những nét chính về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du - danh nhân Văn hóa thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cải tiến chữ viết Tiếng Việt: Không nên chỉ trích đề xuất khoa học
Cải tiến chữ viết Tiếng Việt: Không nên chỉ trích đề xuất khoa học

VOV.VN - Đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ viết Tiếng Việt là một công trình nghiên cứu có dụng công, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn là chỉ trích.

Cải tiến chữ viết Tiếng Việt: Không nên chỉ trích đề xuất khoa học

Cải tiến chữ viết Tiếng Việt: Không nên chỉ trích đề xuất khoa học

VOV.VN - Đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ viết Tiếng Việt là một công trình nghiên cứu có dụng công, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn là chỉ trích.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về “đề xuất đổi mới Tiếng Việt” của PGS.TS.Bùi Hiền
Bộ GD-ĐT lên tiếng về “đề xuất đổi mới Tiếng Việt” của PGS.TS.Bùi Hiền

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về “đề xuất đổi mới Tiếng Việt” của PGS.TS.Bùi Hiền

Bộ GD-ĐT lên tiếng về “đề xuất đổi mới Tiếng Việt” của PGS.TS.Bùi Hiền

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.