Chính quyền, doanh nghiệp tắc trách - người dân thiếu nước?
Cách giải quyết của phía UBND phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) và công ty Viwaco có phần chưa thấu đáo dẫn tới việc thiếu nước sinh hoạt của một số hộ dân.
- Thủ tướng chỉ đạo giải quyết những bức xúc về đất đai
- Giữa Hà Nội, một thương binh loại A 4 tháng không có nước sinh hoạt
- Hà Nội đề nghị thu hồi đất vi phạm lớn nhất từ trước tới nay
Tự ý thay đổi thiết kế
Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến việc một số hộ gia đình, trong đó có gia đình thương binh Trịnh Văn Bản, trú tại ngách 2 phố Đại Từ, Tổ 9 phường Thịnh Liệt đã từ nhiều tháng nay không có nước sinh hoạt do việc thay đổi thiết kế lắp đặt đường ống nước dịch vụ, tại Gói thầu số 9 thuộc Dự án cấp nước sạch khu vực Tây Nam Hà Nội của Công ty CP đầu tư xây dựng & kinh doanh nước sạch (Viwaco).
![]() |
| Hiện trạng diện tích lấn chiếm của một số hộ dân ngách 2, Tổ 9 Thịnh Liệt sau 2 lần giải tỏa. |
Cụ thể, theo biên bản lập ngày 2/8/2011 với 4 bên tham gia bao gồm đại diện Chủ đầu (Viwaco); Đại diện tư vấn giám sát (Công ty CP nước và hạ tầng kỹ thuật Hà Nội – HAWIN); Trung tâm tư vấn thiết kế (Viwaco) cùng đại diện đơn vị thi công là công ty Kitano có ghi: “Các bên tiến hành đi kiểm tra thực tế trong ngách, từ số nhà 31 đến số 43, ngõ 2 phố Đại Từ, Tổ 9 phường Thịnh Liệt. Các bên cùng thống nhất không thi công lắp đặt đoạn ống HDPE-DN50 từ số nhà 37 đến số nhà 43 dài 16 m thuộc điểm đấu 162 nằm bên phải rãnh thoát nước (đây là một trong hai đường ống theo thiết kế ban đầu).
Như vậy, việc thay đổi thiết kế lắp đặt đường ống cho các hộ dân Ngách 2 phố Đại Từ thuộc Tổ 9 phường Thịnh Liệt đã được BQL dự án, tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công tự thảo luận và quyết định mà tuyệt nhiên không hề có sự trao đổi, bàn bạc đối với các hộ dân ở đây.
Lý do bất nhất
Trong cuộc đổi với phóng viên VOV online về vấn đề này, ông Trần Văn Roa – Phụ trách kỹ thuật Viwaco, thuộc BQL Dự án nước sạch Thịnh Liệt cũng khẳng định, theo thiết kế ban đầu, dãy tập thể ga Giáp Bát có 2 đường ống dịch vụ dẫn sát mép nhà hai bên lối đi. Tuy nhiên, sau khi khảo sát, BQL đã thay đổi thiết kế chỉ còn một đường ống dịch vụ đi chung.
Lý do ông Roa đưa ra là trong quá trình thiết kế, công ty chưa có thống kê chi tiết từ thực tế hiện trường, việc lắp đặt đường ống DN-50 thứ hai không thể thực hiện được do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng (từ số nhà 39 đến số nhà 43, ngách 2 phố Đại Từ, Tổ 9 phường Thịnh Liệt) các hộ gia đình đã xây bục bệ trên lối đi chung dẫn tới việc thi công đường ống không thể được triển khai.
Trong khi đó, theo bà Vũ Thị Liên – Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh Viwaco, dự án cải tạo hệ thống nước sạch tại ngách 2 phố Đại Từ, Tổ 9 phường Thịnh Liệt được công ty triển khai từ tháng 7/2011. Trong suốt quá trình thi công, về phía chủ đầu tư cũng như các nhà thầu tuyệt nhiên không gặp vướng mắc gì.
Bà Liên cho rằng, việc các hộ như gia đình ông Trịnh Văn Bản hiện tại nếu không có nước sinh hoạt là liên quan đến việc có hay không đồng ý chuyển nguồn nước cũ sang nguồn nước mới do công ty lắp đặt, không phải lý do giải phóng mặt bằng các bục bệ của những hộ dân lấn chiếm.
Dân vẫn chưa có nước dùng
Theo đơn gửi về tòa soạn Báo Điện tử VOV, người dân cho biết, việc thay đổi thiết kế so với ban đầu từ 2 đường ống nay rút lại còn 1 đường ống đã gây ra sự bất ngờ cho việc đấu nối đường nước sinh hoạt của gia đình với hệ thống cấp nước dịch vụ.
Việc thay đổi thiết kế này của Viwaco dẫn đến nhiều khúc mắc và kết cục là cho đến nay, khi dự án đã kết thúc từ nhiều tháng trước vẫn còn một số hộ dân chưa có nước sinh hoạt để dùng.
Ông Nguyễn Xuân Khi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 phường Thịnh Liệt phản ánh, trước khi triển khai dự án, phía công ty nước Viwaco cam kết, những người thuộc diện hộ khẩu KT1 cũng như những hộ chưa sử dụng nước đã đóng tiền cho công ty từ những năm trước khi chuyển đổi sang nguồn nước mới thì không phải đóng tiền.
Tuy nhiên, sau khi dự án tiến hành, phía công ty nước lại cho rằng kinh phí dự án hiện tại đã hết tiền, đề nghị nhân dân đóng góp thêm một phần kinh phí hỗ trợ cùng với dự án (420.000 đồng).
Ông Khi cho rằng phía công ty nước kinh doanh theo kiểu độc quyền, đơn phương thay đổi thiết kế cũng như kinh phí đầu tư mà không có sự đồng thuận của nhân dân.
Theo quan điểm của ông Khi, trên thực tế nếu không vướng những bục bệ lấn chiếm của các hộ gia đình từ số nhà 39 đến số 43 ngách 2 phố Đại Từ thì việc thiết kế đường ống nước chắc chắn sẽ không thay đổi.
Trong quá trình khảo sát, Viwaco đã thống nhất cùng chính quyền sở tại tháo gỡ vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ. Không hiểu vì sao với hiện trạng mặt bằng lấn chiếm của các hộ dân tại đây, phía công ty đã không cương quyết vận động các hộ dân tháo dỡ bục bệ để việc thi công được triển khai thuận lợi mà lại tự ý thay đổi thiết kế của mình???
Lẽ ra với vai trò và trách nhiệm của mình, việc thiết kế và thi công hệ thống cấp nước của Viwaco đã trở nên trọn vẹn nếu như có sự cương quyết, phối hợp kịp thời với chính quyền sở tại, giải quyết những tồn đọng trong quá trình thiết kế, giải phóng mặt bằng và thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo cho tất cả mọi người dân được hưởng nguồn nước sinh hoạt từ dự án cấp nước thiết thực này.
Và cũng sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như UBND phường Thịnh Liệt triệt để giải phóng toàn bộ diện tích xây dựng cơi nới trái phép của các hộ dân, trả lại lối đi chung của người dân ngách 2 và mặt bằng thi công theo đúng thiết kế ban đầu./.
