Chính thức hoạt động Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn

VOV.VN - Hiện tại có hơn 200 kỹ sư chuyên về lĩnh vực phần mềm, chuyển đổi số, ứng dụng số và kinh tế số làm việc tại đây. Dự kiến, thời gian tới sẽ có khoảng 3.000 kỹ sư, chuyên gia phần mềm từ khắp nơi về trung tâm làm việc

Lễ công bố “Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn” (VKBIA – TMA: Vietnam – Korea Training & Technology Transfer Center, tên viết tắt là VKTTT) vừa chính thức đi vào hoạt động ngày 3/12, trụ sở của trung tâm này được đặt ở Công viên Sáng tạo TMA Bình Định.

Dự buổi lễ có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định; TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch TMA Solutions -Việt kiều từ Úc, lãnh đạo các Sở ngành, cùng đông đảo các doanh nhân.

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Hàn đi vào hoạt động, bước đầu trung tâm quy tụ hơn 200 kỹ sư chuyên về lĩnh vực phần mềm, chuyển đổi số, ứng dụng số và kinh tế số. Hai bên tiếp tục cùng hướng tới việc triển khai lĩnh vực chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, hình thành các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cho từng lĩnh vực cụ thể, hợp tác triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành kỹ thuật mới, đòi hỏi nhiều công nghệ cao... cho giai đoạn tiếp theo, thích nghi chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại buổi lễ, ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch VKBIA Group nhấn mạnh: “Chủ trương của Chính phủ trong việc xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp" rất phù hợp với việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Để có thể đạt được mục tiêu trên, nền kinh tế thị trường phải giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực xã hội, kết hợp được trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững, hội nhập thành công; đời sống vật chất, tinh thần, quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên; môi trường sinh thái được bảo vệ. Để thực hiện được mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam cần phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như "Chính phủ điện tử", ứng dụng giải quyết vấn đề xã hội liên quan tới tài chính, giao thông, giáo dụ, y tế... để thực hiện các mục tiêu trên. Việt Nam cần hướng tới mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ và xây dựng chính phủ số, chính quyền số để tận dụng thời cơ và tăng tốc đột phá trong cuộc Cách mạng 4.0, phát triển và thúc đẩy các ngành khoa học công nghệ trọng tâm. Đồng thời, coi việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá”.

Cũng tại đây, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ hy vọng việc hợp tác giữa VKBIA và TMA Solutions sẽ mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực cho việc phát triển giữa 2 bên, đồng thời góp phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian tới. “Công viên Sáng tạo TMA và VKBIA sẽ làm những việc sáng tạo và sẽ trở thành một trung tâm phát triển công nghệ 4.0 tại Việt Nam, phát triển và chuyển giao công nghệ cao, sử dụng nguồn nhân lực, trí lực của khu vực miền Trung và Bình Định. Tôi cũng mong đây sẽ là cú huých lớn thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển tại Bình Định, hỗ trợ Bình Định trong quá trình hội nhập quốc tế".

Theo TS Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TMA Solution, hiện tại TMA Bình Định đã hoàn thành hàng chục dự án công nghệ cao cho 6 quốc gia: Mỹ, Australia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Với việc hợp tác giữa TMA Solutions và VKBIA sẽ mang đến một sức mạnh tổng thể hơn nữa. “Chúng tôi cố gắng sẽ đưa khoảng 3.000 kỹ sư, chuyên gia phần mềm từ khắp nơi về làm việc tại công viên này. Khi đó, Quy Nhơn sẽ là một trong những trung tâm lớn của cả nước về sản xuất phần mềm, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, ứng dụng số, kinh tế số; đồng thời phát triển các sản phẩm có hàm lượng giá trị khoa học công nghệ, kinh tế cao"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa công dân Việt Nam từ Mozambique và một số nước châu Phi về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Mozambique và một số nước châu Phi về nước

VOV.VN - 145 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã được các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở châu Phi phối hợp, tổ chức đưa về nước an toàn.

Đưa công dân Việt Nam từ Mozambique và một số nước châu Phi về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Mozambique và một số nước châu Phi về nước

VOV.VN - 145 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã được các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở châu Phi phối hợp, tổ chức đưa về nước an toàn.

Đưa 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn
Đưa 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

VOV.VN - Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân.

Đưa 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Đưa 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

VOV.VN - Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân.

Kết nối giao thương giữa Bình Định và Hàn Quốc
Kết nối giao thương giữa Bình Định và Hàn Quốc

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định mong muốn Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, giới thiệu các đối tác, các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh

Kết nối giao thương giữa Bình Định và Hàn Quốc

Kết nối giao thương giữa Bình Định và Hàn Quốc

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định mong muốn Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tích cực hỗ trợ, giới thiệu các đối tác, các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh

Người Việt tại Ba Lan vượt qua khó khăn do dịch Covid-19
Người Việt tại Ba Lan vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, người Việt tại Ba Lan luôn đồng hành với chính quyền sở tại trong phòng chống dịch.

Người Việt tại Ba Lan vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Người Việt tại Ba Lan vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, người Việt tại Ba Lan luôn đồng hành với chính quyền sở tại trong phòng chống dịch.