Chợ hoa Tết lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến giao thông

VOV.VN - Nhiều địa điểm, tình trạng chợ hoa xuân tự phát lấn chiếm lòng đường gây ùn tắc, ảnh hưởng đến giao thông.

Phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, Hà Nội bố trí 63 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố.  
Tuy nhiên, ở nhiều nơi tình trạng chợ hoa xuân tự phát chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, để phương tiện không đúng quy định. Các lỗi vi phạm vẫn chưa được chính quyền xử lý.
Cây cảnh được bày bán trên cầu Đen, quận Hà Đông. Khách dừng đỗ phương tiện mua cây gây ảnh hưởng đến giao thông.
 
Tại vườn hoa dải phân cách phố Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ (quận Hoàng Mai)
Đào,  quất tràn ngập vỉa hè không có lối cho người đi bộ.
Xe máy chở đào, quất đỗ ngay dưới lòng đường.
Khu vực dự án trồng cây xanh trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì) chậu hoa, cây cảnh bày la liệt.
Khu đất này đã từng bị giải tỏa, chính quyền dựng hàng rào để chống tái lấn chiếm, đổ trộm phế thải.
Nhưng  vẫn  bị những người kinh doanh chiếm dụng làm mặt bằng buôn bán.
Chợ hoa xuân chỉ được tổ chức tại các địa điểm thành phố phê đuyệt, phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tư, an toàn và không gây ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy
Thành phố cũng quy định các chợ hoa xuân phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng. Tổ quản lý chợ hoa bố trí nơi làm việc và số điện thoại để giao dịch, giải quyết sự cố khi xảy ra.
Chợ hoa phải dành 30% diện tích làm nơi trông giữ phương tiện. Tuyệt đối không được sử dụng lòng đường.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có 63 điểm chợ hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Sẽ có 63 điểm chợ hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

VOV.VN -UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 26/1 đến ngày 15/2/2018, sẽ tổ chức 63 điểm chợ hoa xuân phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Sẽ có 63 điểm chợ hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Sẽ có 63 điểm chợ hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

VOV.VN -UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 26/1 đến ngày 15/2/2018, sẽ tổ chức 63 điểm chợ hoa xuân phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán.