Chủ động các biện pháp đối phó với bão số 8

Đó là một trong những nội dung của công điện mà Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn gửi các tỉnh, thành từ  Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

 Hồi 15h ngày 3/10, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi Công điện số 56/CĐ-TW, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải chủ động triển khai các biện pháp đối phó với bão số 8. Nội dung Công điện nêu rõ:

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây và Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km. Sau đó di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

 Tin liên quan

 >> Tàu thuyền hoạt động từ vĩ tuyến 15° trở lên cần về bờ tránh bão

>> Bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc

>> Sẵn sàng đối phó với diễn biến của cơn bão số 8

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Từ đêm nay (3/10), vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Để chủ động các biện pháp đối phó với bão, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công điện số 55/CĐ-TW ngày 1/10/2008 và nội dung Công điện số 54/CĐ-TW ngày 1/10/2008 của Ban Chỉ đạo PCLBTW.

Thông báo cho chủ các tàu, thuyền và chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến, vùng ảnh hưởng của bão để chủ động di chuyển vào bờ và không đi vào vùng nguy hiểm (vùng nguy hiểm được xác định là toàn bộ vùng biển Bắc Vĩ tuyến 16 độ N). Căn cứ vào tình hình cụ thể, UBND các tỉnh quyết định việc cấm tàu, thuyền ra biển. Đối với phương tiện khi về nơi neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền khi có bão để đảm bảo an toàn. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu để tránh sự thiệt hại.

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Bố trí trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

** Cũng trong ngày 3/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 7 ở tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Đoàn đã trao 400 thùng hàng và 8 tấn gạo trị giá 260 triệu đồng cho 800 gia đình tại các xã thuộc huyện Quảng Trạch và Bố Trạch.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 9 gia đình có người bị thiệt mạng do cơn bão số 7 tại Quảng Bình cũng vận động tổ chức, cá nhân, các nhà từ thiện tiếp tục quyên góp, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do bão số 7.

**Hồi 16 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.
Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 9.
Trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 6/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Từ đêm nay (3/10), vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 8 nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều tối và đêm mai (4/10) có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.