Tiền Giang:

Chủ động chống lũ bảo vệ vườn cây ăn trái

Tiền Giang xác định, bằng mọi nguồn lực, mọi phương án, phải bảo vệ được vườn cây ăn trái ở các khu vực đầu nguồn an toàn trong mùa lũ

Tỉnh Tiền Giang có hơn 60.000 ha vườn cây ăn trái chuyên canh, dẫn đầu cả nước. Điều đáng nói là phần lớn diện tích này nằm ở các huyện vùng lũ là: Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành.

Gia cố đê bao phòng chống lũ

Cây ăn trái rất nhạy cảm với ngập úng và thiệt hại về cây ăn trái so với lúa thì gấp nhiều lần. Do đó, ở thời điểm này chính quyền và nhân dân các địa phương này đang khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động để làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất đối với vườn cây ăn trái khi lũ về.

Về miệt vườn của huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến cảnh chống lũ của chính quyền và nhân dân địa phương rất khẩn trương. Sau khi thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu, nông dân huyện Cái Bè lại hối hả gia cố đê bao, đắp kín những cống đập để ngăn nước tràn vào vườn cây.

Toàn huyện Cái Bè có 16.000 ha vườn cây ăn trái; trong đó có hơn 13.000 ha vườn cây được nhà vườn trồng trong các ô đê bao khép kín. Còn lại gần 3.000 ha nằm phân tán ở các xã bắc Quốc lộ 1A chưa được đê bao chắc chắn. Khi nước lũ dâng cao thì diện tích này có nguy cơ bị thiệt hại.

Hiện nay, cùng với các phương tiện cơ giới do nhà nước đầu tư thì nhà vườn địa phương còn dần đổi công nhau đắp, gia cố các ô đê bao cục bộ để khống chế được nước lũ tràn về.

Vườn cây ăn trái ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) được trồng nhiều năm. Tuy nhiên, do địa bàn kênh rạch chằng chịt với gần 140 cống đập chưa khép kín, nên việc ngăn chặn lũ lụt rất khó khăn. Từ nguồn kinh phí của tỉnh và ngân sách địa phương, huyện đang gia cố đê, bán kiên cố các công đập ở những khu vực có vườn cây trọng điểm.

Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Cái Bè cho biết:Chúng tôi lo nhất là những đê bao nhỏ, áp lực lũ lớn khó giữ được. Do đó, chúng tôi đang tiến hành rà soát lại, huy động tất cả các doanh nghiệp có phương tiện thi công các công trình thủy lợi đưa vào các điểm xung yếu, đề phòng khi nước lũ dâng cao, có thể ngăn đắp đập; đồng thời vận động nhân dân đóng góp ngày công vật tư và xin tỉnh hỗ trợ làm 5 đập tạm để ngăn lũ”.

Huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) là vương quốc của cây sầu riêng, chôm chôm, mít, nhãn… Nhiều năm qua, do không có lũ lớn nên nhiều nhà vườn chủ quan trồng ngoài đê bao và không theo quy hoạch của ngành nông nghiệp. Khi nghe thông tin lũ tràn về với cường suất lớn, nhiều nhà vườn rất lo lắng và đang khẩn trương chống lũ. Huyện đang huy động các phương tiện cơ giới gia cố lại các tuyến đê bao ở phía Nam Quốc lộ 1A đã xuống cấp và bị sạt lở; đồng thời khảo sát lại toàn bộ vườn cây ăn trái kém an toàn trong mùa lũ để có phương án bảo vệ.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Tiền Giang, vùng lũ của tỉnh có 48.000 ha vườn cây ăn trái; trong đó có khoảng 7.000 ha nằm ngoài đê bao. Số diện tích này có nguy cơ bị thiệt hại khi nước lũ dâng cao. Trước tình hình này, ngoài việc đầu tư gần 20 tỷ đồng để thi công các công trình gia cố đê bao, bán kiên cố các cống đập ngăn lũ, UBND tỉnh còn chi khẩn cấp 5,5 tỷ đồng để 4 huyện vùng lũ giải quyết kịp thời các sự cố có thể xảy ra khi lũ về.

Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Tiền Giang cho biết: “Tiền Giang đối phó với lũ trên tinh thần chủ động. Diện tích vườn cây ăn trái khoảng 7.000 ha nằm ở vùng thấp thì phải gia cố. Riêng 40.000 ha kia đã đảm bảo rồi, nhưng vẫn cần phải kiểm tra. Tỉnh chỉ đạo huyện gia cố đê thấp, xử lý đoạn đê yếu với phương châm, phải giữ vững diện tích vườn cây ăn trái trong mùa lũ”.

Nhờ chủ động đối phó với thiên tai, nên vào đợt triều cường mới đây, các huyện đầu nguồn của tỉnh Tiền Giang tuy có bị sạt lở một số đê bao, nhưng đã khắc phục kịp thời. Số diện tích vườn cây ăn trái ven sông Tiền chưa bị thiệt hại.

Cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao, nguồn vốn đầu tư lớn. Nếu bị lũ lụt gây thiệt hại thì phải mất thời gian dài mới khôi phục lại được. Xác định được vấn đề này, nên Chính quyền và nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang “chạy đua” với lũ. Bằng mọi nguồn lực, mọi phương án làm sao phải bảo vệ được vườn cây ăn trái ở các khu vực đầu nguồn an toàn trong mùa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.