Chủ động đối phó với bão số 4

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW có Công điện yêu cầu sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn, đảm bảo an toàn cho người, tài sản…

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 25/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74 km/h),  giật cấp 9, cấp 10.

Đường đi của bão số 4. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Bình - Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 27/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/h), giật cấp 7, cấp 8.

Trong 48-72 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục đi sâu vào đất liền và tan dần. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Từ ngày 26/9, vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên từ ngày 26/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

** Chiều 25/9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 31, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ngoại giao, Quốc phòng, Công an.

Công điện nêu rõ: Để chủ động đối phó với bão và mưa to đến rất to trên đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ:

Do thời gian rất gấp, phải khẩn trương bằng mọi biện pháp trong ngày 25-26/9 liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão biết các thông tin để chủ động đối phó; yêu cầu chủ các phương tiện nhanh chóng thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, đặc biệt lưu ý các tàu thuyền đang hoạt động ở vùng Hoàng Sa và ven bờ;

Triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ (lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm,...) sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người, tài sản;

Khẩn trương sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi neo đậu; kiên quyết không để người ở lại tàu thuyền, lồng bè tại nơi neo đậu khi bão đổ bộ vào đất liền;

Hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn khi có bão;

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu;

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và  Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

** Cũng trong chiều 25/9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 32, gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang. Công điện nêu rõ:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 29 ngày 22/9/2011 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Huy động vật tư, phương tiện, nhân lực (kể cả lực lượng quân đội) và chủ động ứng kinh phí để gia cố bờ bao, đê bao bảo vệ dân cư và diện tích lúa vụ 3; trường hợp vượt quá khả năng của địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 142 ngày 31/12/2009.

** Miền Trung chủ động đối phó với mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 -100 mm. Mưa lớn đã khiến mực nước trên các sông miền Trung dâng lên mức báo động 2- 3. Các địa phương Miền Trung đang chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn đã gây ngập lụt vùng trũng thấp các huyện đồng bằng. Một số diện tích lúa của bà con nông dân các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh chưa thu hoạch cũng bị ngập nặng. Bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch  hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Tại huyện miền núi Nam Trà My, UBND huyện cũng đã kiểm tra, kịp thời sữa chữa các tuyến giao thông sạt lở nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Riêng đối với các hộ dân còn lại ở thôn 6, xã Trà Dơn bị ảnh hưởng vùng lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 huyện đã tuyên truyền, vận động di dời đến nơi an toàn tránh nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Ông Hồ Văn Ni, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Công tác chuẩn bị mùa lũ đã sẵn sàng. Gạo thóc đã chuyển đến các nơi đầy đủ. Chúng tôi đang kiểm tra công tác di dời dân. Đây là dân tự do, đa số có nhà cửa ổn định rồi nhưng chưa chịu di dời để chờ đền bù”.

Còn tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua làm tuyến Quốc lộ 24B đoạn từ huyện miền núi Sơn Hà đi Ba Tơ sạt lở nghiêm trọng. Gần 20 m taluy dương với 10.000 m3 đất đá đổ sập xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ngay trong chiều 24/9, huyện Ba Tơ đã huy động nhân lực thu dọn nền đường cho người đi bộ và xe máy qua lại. Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã cử 30 cán bộ công nhân cùng các thiết bị máy đào, máy ủi khắc phục diểm sạt lở nói trên. Đến thời điểm này, các phương tiện cơ bản có thể lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Ông Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đã làm một đường tránh một bên vì điểm này thường xảy ra sạt lở. Hiện nay 1 đội khoảng 30 người đang tham gia khắc phục, giờ xe ô tô đã đi qua lại bình thường”.

Vào lúc 16h30 chiều 25/9, tại khu vực bãi ngang thôn 6 xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, ghe đánh cá công suất nhỏ của  ông Trần Văn Long cùng 3 lao động  đang hoạt động trên  biển cách bờ biển Lăng Cô 2 hải ly thì bị chết máy. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn, nên đến 21h30 đêm 25/9, các tàu cứu nạn của Thừa Thiên Huế vẫn chưa tiếp cận được tàu bị nạn. Hiện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai các phương án để lai dắt, đua tàu bị nạn vào bờ.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã có Công điện yêu cầu các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng tránh bão số 4. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi neo đậu, trú tránh bão.

Đến tối 25/9, cả tỉnh đã có gần 4.300 tàu thuyền với trên 18.600 ngư dân vào bờ trú tránh; 17 phương tiện với 168 lao động đang hoạt động tại đảo Bạch Long Vĩ đã tìm được nơi trú tránh…Tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng phương án sơ tán 500 hộ dân vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở núi, vùng ven sông ven biển  thuộc 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, vùng hạ lưu sông Gianh đến nơi an toàn.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, đến 21h tối 25/9 cũng đã kêu gọi được 2.461 tàu cá với hơn 10.000 lao động vào bờ. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trị  triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với báo số 4. Thiếu tá Bùi Văn Bình, trực ban tác chiến Bộ  đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các đồn Biên phòng đã tham mưu với các địa phương kiểm tra lại phương án di dời dân khi cần thiết. Tại Bộ Chỉ huy đã thường trực 27 ca nô, xe ô tô, 30 đồng chí trực. Tại các đơn vị cũng bố trí lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.