Chủ động đối phó với mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão

Chủ động đối phó với những diễn biến xấu trước tình hình mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão. Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu suốt ngày đêm, sẵn sàng thu nhận và cấp cứu miễn phí nạn nhân do mưa, lũ  gây ra. Các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Các đơn vị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiện và phân công đội y tế cơ động trực suốt ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ gây ra.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Nam Trà My (Quảng Nam)

Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng cho huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Toàn huyện hàng chục héc-ta hoa màu, cây lâm nghiệp bị nước lũ cuốn trôi. Nguy cơ thiếu đói trong nhân dân đang báo động, nhất là vào mùa giáp hạt.

Những địa phương nằm giáp ranh với Tây Nguyên như các xã Trà Don, Trà Nam, Trà Dơn và Trà Vân bị thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay, hơn 30 héc-ta trong tổng số 450 héc-ta đất trồng lúa nước ven các sông suối bị bồi lấp, cuốn trôi. Tranh thủ nước bắt đầu rút, bà con dân tộc thiểu số phát bờ, làm cỏ để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân tới đây. Tuy nhiên, do các chân ruộng canh tác trên địa hình đồi núi và dốc đứng nên đã bị nước lũ trôi đi lớp màu mỡ, trong đó, hơn 10 héc-ta ruộng bậc thang không còn khả năng cải tạo để đưa vào trồng lúa nước.

Mưa lớn cũng làm nhiều ao nuôi cá nước ngọt của bà con huyện Nam Trà My bị xói lở, tràn nước, làm cá trôi theo dòng lũ. Nhiều loại gia súc, gia cầm đang có nguy cơ chết vì đói, rét. Do lượng mưa quá lớn và kéo dài nhiều ngày liền nên một số cây lâm nghiệp của bà con nhân dân đã bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại nặng nhất là cây quế và cây keo do nhân dân mới trồng. Hiện chính quyền huyện Nam Trà My đang dốc sức để giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Võ Văn Tiến, Trưởng Phòng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trà My cho biết địa phương đã có kế hoạch tổ chức tập huấn đến từng hộ gia đình, với phương thức cán bộ kỹ thuật đến từng thôn, từng nóc hướng dẫn sản xuất vụ đông xuân và làm đất đúng thời vụ…

Hiện nay, nước lũ vẫn chia cắt, làm cô lập 9/10 xã, gây nhiều khó khăn trong việc cứu đói cho nhân dân ở huyện Nam Trà My.

Quảng Ngãi: Tìm được thi thể của cô giáo trong vụ sạt lở núi

Từ suốt chiều qua, các lực lượng cứu hộ ở 2 huyện Trà Bồng và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tìm kiếm tung tích nạn nhân trong vụ lở núi tại địa phận suối Nước Nâu, xã Trà Lâm, huyện Tây Trà .

Sau gần một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 8 giờ sáng nay (28/11), lực lượng cứu nạn đã được thi thể của cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến, 29 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, bị vùi lấp sâu dưới khối đất đá. Hai người bị thương trong sự cố lở núi này là chồng của cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến, thầy giáo Trần Hoàng Nhũ, 30 tuổi và cô giáo Lê Na, 23 tuổi, hiện đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tích cực chăm sóc và đã qua cơn nguy kịch.

Ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết: Ngay sau khi nhận tin, Sở đã cử đoàn công tác đến thăm các nạn nhân bị thương. Trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng; đồng thời phát động trong cán bộ, giáo viên ủng hộ gia đình nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.