Chủ động đối phó với triều cường dâng cao

Triều cường dâng cao đã gây ngập nhiều nơi tại hai tỉnh Bạc Liêu, Tiền Giang

Đúng như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Bạc Liêu, sáng 18/10, triều cường dâng đạt đỉnh điểm +2,10m, làm ngập nhiều nơi trong tỉnh.

Khu vực nội ô TP Bạc Liêu nhiều tuyến đường bị ngập từ 20-30 cm; các xã ven biển thuộc các huyện: Hòa Bình, Đông Hải ngập từ 20 - 40cm gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Liên tục trong 3 ngày (từ 14 - 16/10), triều cường dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường, chợ, nhà cửa của nhiều hộ dân sống ven các cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu), Cái Cùng (huyện Hòa Bình), Gành Hào (huyện Đông Hải) và các chợ vùng trũng nằm trên địa bàn các huyện Giá Rai, Đông Hải và TP Bạc Liêu.

Triều cường dâng cao cũng đã làm sạt lở nhiều đoạn đê kè ven biển. Điều đáng quan tâm là Bạc Liêu có diện tích nuôi tôm khoảng 125.000ha, 3.000ha đất sản xuất muối nằm dọc trên tuyến đê biển Đông và hàng ngàn hộ dân sinh sống ven biển, vùng trũng, có nguy cơ bị ngập.

Tỉnh Bạc Liêu đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm ứng phó triều cường dâng cao bất thường…

** Những ngày qua, triều cường dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu vực ven kênh Bảo Định, thuộc địa phận phường 10, xã Đạo Thạnh và xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và gây thiệt hại đáng kể về cây ăn trái, gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, ngay đầu mùa triều cường năm nay, người dân thuộc khu vực Bảo Định nêu cao ý thức bảo vệ tài sản, duy trì sản xuất nông nghiệp với phương châm “sống chung với triều cường”.

Trước diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, ngành chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động đối phó với triều cường, đồng thời đầu tư kinh phí thực hiện công trình đê bao ngăn nước, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại, bảo vệ sản xuất cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều cường đạt đỉnh tại TP HCM
Triều cường đạt đỉnh tại TP HCM

Ngày 17/10, đợt triều cường giữa tháng 10 tại TP HCM đạt đỉnh 1,61m (cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2011).

Triều cường đạt đỉnh tại TP HCM

Triều cường đạt đỉnh tại TP HCM

Ngày 17/10, đợt triều cường giữa tháng 10 tại TP HCM đạt đỉnh 1,61m (cao hơn đỉnh triều lịch sử năm 2011).

Người dân TP. Hồ Chí Minh vật lộn với triều cường
Người dân TP. Hồ Chí Minh vật lộn với triều cường

(VOV) - Chiều tối 16/10, đợt triều cường lên cao bất thường với mức đỉnh triều gần 1,59 m khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập sâu.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vật lộn với triều cường

Người dân TP. Hồ Chí Minh vật lộn với triều cường

(VOV) - Chiều tối 16/10, đợt triều cường lên cao bất thường với mức đỉnh triều gần 1,59 m khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập sâu.