Chủ động ứng phó bão số 3
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu, các địa phương sớm có phương án tiêu úng, cứu lúa trong tình huống ngập do mưa bão.
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì họp giao ban bàn biện pháp ứng phó bão số 3 với tên gọi quốc tế là Nock-ten.
Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, cho đến sáng 28/7, Bộ đội biên phòng đã thông báo cho khoảng 25.000 tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Lo ngại là có 36 tàu đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa. Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu lực lượng Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương khẩn trương thông báo, buộc các tàu này trong ngày 28/7 nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam hoặc trở vào bờ để tránh bão.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu trong ngày 28/7, các địa phương cần sớm có phương án tiêu úng, cứu lúa trong tình huống ngập do mưa bão. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão cần phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra các hồ chứa, hồ thủy điện tránh xảy ra sự cố như ở Hố Hô năm 2010. Nếu hồ nào đã tích đầy nước cần xả sớm trước khi bão ảnh hưởng. Đặc biệt, các tuyến đê biển, đê sông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần được kiểm tra...
Lưu ý về cường độ của bão số 3 và mức độ ảnh hưởng của bão đến các địa phương ven biển nước ta và có khả năng đổ bộ vào đất liền, Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ: “Cần thông tin để cho các tỉnh có tàu thuyền hoạt động khu vực này như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mặc dù vùng ảnh hưởng ở trên bờ có thể ảnh hưởng đến Huế, nhưng tàu thuyền ở tận những địa phương này vì vậy cần phải thông tin. Thông báo cho bà con tránh xa về được thì về không phải chạy xuống phía Nam. Trên bờ cần đề phòng giông lốc sét, trong cơn bão trước dù gió không mạnh nhưng đã có 12 người chết do sét, lốc, lũ. Chúng ta phải tiếp tục thông tin cảnh báo để bà con nhân dân hết sức đề phòng”.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sau khi vào biển Đông, bão số 3 tiếp tục mạnh lên. Sáng sớm ngày 31/7, bão có thể đổ bộ vào ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Song từ ngày 30/7, hoàn lưu của bão đã gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 4 ngày, với tổng lượng 300-400 mm, một số nơi có thể cao hơn./.