Chữ ký số và các ứng dụng cho tổ chức tài chính
Đây là nội dung của cuộc hội thảo được tổ chức chiều 24/3 tại Hà Nội nhằm hướng các doanh nghiệp đến với một ứng dụng còn khá mới mẻ này
Hiện nay, việc giao dịch, trao đổi thông tin trên môi trường internet càng ngày càng phát triển. Trong năm 2010, ở nước ta đã có 450 triệu USD được giao dịch thông qua môi trường này. Vì vậy việc ra đời và ứng dụng chữ ký số trong môi trường internet là một việc cực kỳ cần thiết.
Khác với chữ ký thường có thể phải mất nhiều thời gian để giám định cũng như tốn kém về mặt nhân lực, giấy, mực, thời gian… chữ ký số ra đời là giải pháp khắp phục những điều đó. Đặc biệt, chữ ký số là một giải pháp công nghệ đảm bảo tính duy nhất cho một người khi giao dịch thông tin trên mạng, đảm bảo các thông tin cung cấp là của người đó.
|
Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Cty VDC phát biểu tại hội thảo |
Cuộc hội thảo mang chủ đề: “Chữ ký số, các ứng dụng và giải pháp cho các tổ chức tài chính” do Cty Điện Toán và truyền số liệu (VDC) tổ chức đã mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội hiểu biết thêm về chữ ký số và các ứng dụng, giải pháp của chữ ký số trong kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
|
Một năm tại Việt Nam, các doanh nghiệp mất hơn 300 triệu USD cho các chi phí công văn, giấy tờ truyền thống… nếu áp dụng chữ ký số sẽ giảm thiểu được chi phí này đồng thời còn tạo được sự thông thoáng trong giao dịch.
|
Ông Đức còn cho biết thêm, năm 2009 VNPT/VDC là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số. Cũng từ đó, lần đầu tiên các cá nhân và doanh nghiệp đã có thể đăng ký sử dụng dịch vụ. Đồng thời, chữ ký số được pháp luật thừa nhận để giao dịch trực tuyến trên mạng với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực hành chính công, Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, thanh toán, giao dịch trực tuyến…
Tuy vậy, để sử dụng được chữ ký số, các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp như đầu tư máy chủ chức năng chữ ký số chuyên dụng (trong trường hợp quy mô lớn), các thiết bị dùng đầu cuối và thuê bao chữ ký hàng năm.
Tại cuộc hội thảo, khái niệm về chứng thư số (có thể được xem như một “chứng minh thư” sử dụng trên môi trường máy tính và internet) cũng đã được giới thiệu./.