Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về dự án xây dựng sai phép The Song

VOV.VN -Công tác quy hoạch, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường là vấn đề “nóng” được nêu ra tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng sáng nay (11/1).

Tại buổi họp báo sáng 11/1, liên quan đến Dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Song ở quận Ngũ Hành Sơn xây dựng sai phép, trái phép 26 căn biệt thự, báo chí đặt câu hỏi với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy trình cấp phép, việc triển khai xây các căn biệt thự nghỉ dưỡng phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, ven biển Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Dự án này được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 8/2011. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển đô thị du lịch Sóng Việt thực hiện dự án The Song.

Dự án The Song lấn biển

Theo giấy phép xây dựng, dự án The Song xây dựng 37 căn biệt thự nghỉ dưỡng có quy mô 2 tầng nằm phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, dọc ven biển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã cho xây dựng 26 căn biệt thự sai phép, không phép và lấn bãi biển để trồng cây và xây dựng kè chắn sóng. 

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn, dự án The Song xây dựng sai phép và không phép tại khu biệt thự, khu bungalow và khu bãi cát phục vụ công cộng.

Cụ thể, khu vực biệt thự cải tạo được cấp phép gồm có 19 căn biệt thự 3 tầng với tổng diện tích 5.008m², diện tích trung bình 264m²/căn. Khi cải tạo, chủ đầu tư xây thành 20 căn biệt thự có sai lệch lớn so với quy hoạch phê duyệt, với tổng diện tích xây dựng 6.975m², diện tích trung bình 346m²/căn, tăng thêm 1.967m2 so với diện tích được phê duyệt và cấp phép.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây dựng mới không có trong giấy phép 18 căn biệt thự. Một số căn biệt thự có vị trí lệch với quy hoạch và có diện tích lớn hơn so với quy hoạch phê duyệt với diện tích tăng thêm khoảng 122m².

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn tiến hành các thủ tục xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm tại dự án; thực hiện giám sát việc đình chỉ thi công, trường hợp chủ đầu tư không chấp hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đồng thời Sở Xây dựng thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn, đề nghị Viện Quy hoạch phối hợp các bên đo vẽ, xác định cụ thể hiện trạng, làm cơ sở để UBND quận xử phạt Chủ đầu tư hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép, xây dựng không phép, tổng mức phạt là 100 triệu đồng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng: Đối với một số dự án ven biển, thành phố sẽ làm việc với các chủ đầu tư để tạo ra những lối ra biển, phục vụ công cộng.

“Một số nhà đầu tư rất thiện chí, sẵn sàng nhưng một số nhà đầu tư dự án họ thiết kế rồi nhưng không chịu để lấy lại các lối xuống biển để tạo ra hướng tiếp cận cho người đi bộ hay khu vực dân cư đó người ta có lối xuống biển. Chúng tôi đang nghiên cứu khu vực các bãi cát trước đây nằm trong ranh giới các dự án của họ nhưng bây giờ theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ là khu vực công cộng. Do đó chúng tôi đưa các dự án tại các bãi cát này nằm ngoài ranh giới dự án và đó đương nhiên là khu vực công cộng”, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng “xóa sổ” tàu khách dưới 50 chỗ ngồi trên sông Hàn
Đà Nẵng “xóa sổ” tàu khách dưới 50 chỗ ngồi trên sông Hàn

VOV.VN -UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định chấm dứt hoạt động của tàu khách có sức chở dưới 50 người trên tuyến Sông Hàn- cầu Trần Thị Lý.

Đà Nẵng “xóa sổ” tàu khách dưới 50 chỗ ngồi trên sông Hàn

Đà Nẵng “xóa sổ” tàu khách dưới 50 chỗ ngồi trên sông Hàn

VOV.VN -UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định chấm dứt hoạt động của tàu khách có sức chở dưới 50 người trên tuyến Sông Hàn- cầu Trần Thị Lý.

Để xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Phó Chủ tịch quận bị kỷ luật cảnh cáo
Để xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Phó Chủ tịch quận bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - UBKT Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Để xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Phó Chủ tịch quận bị kỷ luật cảnh cáo

Để xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Phó Chủ tịch quận bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - UBKT Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Hiểm họa từ những nhà hàng nổi xây dựng trái phép trên sông
Hiểm họa từ những nhà hàng nổi xây dựng trái phép trên sông

VOV.VN -Các nhà hàng nổi xây dựng trái phép, hoạt động kinh doanh ăn uống xả thải ra sông, ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương. 

Hiểm họa từ những nhà hàng nổi xây dựng trái phép trên sông

Hiểm họa từ những nhà hàng nổi xây dựng trái phép trên sông

VOV.VN -Các nhà hàng nổi xây dựng trái phép, hoạt động kinh doanh ăn uống xả thải ra sông, ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.