Chủ tịch Hội người VN tại Hàn Quốc lên tiếng vụ cô dâu Việt bị sát hại

VOV.VN - Sáng nay (3/12), đại diện gia đình của cô dâu đã sang đến Hàn Quốc và tiếp tục đi máy bay đến Jeju để tiến hành các thủ tục tang lễ.

Dư luận đang rất quan tâm đến việc chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, một phụ nữ Việt Nam 22 bị một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc sát hại vào ngày 30/11 tại một khách sạn trên đảo Jeju. Trước khi sự việc xảy ra, chị Ngân đã từng kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc nhưng sau đó đã ly hôn.

Liên quan đến sự việc này, VOV.VN đã kết nối với ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc để biết thêm tình hình.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm đến sự việc này như thế nào?

Ông Trần Hi Linh: Ngay có sự việc này xảy ra, chúng tôi đã nhận được thông tin từ bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Bởi thông thường khi có sự việc diễn ra liên quan đến người Việt Nam thì phía các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ báo về Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để phối hợp và xử lý các vấn đề tiếp theo.

Hội thông qua các kênh thông tin cũng sẽ liên tục nắm bắt tình hình để phối hợp và xử lý khi cần thiết.

PV: Xin ông cho biết, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn giải quyết vụ việc này như thế nào?

Ông Trần Hi Linh: Hội vẫn thường xuyên trao đổi và phối hợp với Đại sứ quán mỗi khi có trường hợp như thế này xảy ra.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc
Theo thông tin Hội được biết thì sáng nay (3/12), đại diện gia đình của cô dâu đã sang đến Hàn Quốc và tiếp tục đi máy bay đến Jeju để tiến hành các thủ tục tang lễ. Jeju là địa bàn cũng ít cộng đồng sinh sống.

Theo như thông lệ hoạt động của Hội thì Hội sẽ trích quỹ hoạt động để gửi đến gia đình để giải quyết tạm thời khó khăn trước mắt, sau đó tùy vào trường hợp cụ thể sẽ phát động quyên góp trong cộng đồng để góp phần hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Hội và Đại sứ quán cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ và có biện pháp giúp đỡ khi gia đình còn ở tại Hàn Quốc và cho đến khi gia đình đưa hài cốt nạn nhân về Việt Nam.

PV: Đây không phải lần đầu có vụ việc như  thế này xảy ra đối với các cô dâu Việt tại Hàn. Ông có cảnh báo gì với những người muốn đổi đời bằng cách lấy chồng nước ngoài cũng như đối với những lao động chui muốn ở lại Hàn bằng mọi giá?

Ông Trần Hi Linh: Đa số cô dâu Việt Nam trước khi sang đây nghĩ rằng ở Hàn Quốc toàn màu hồng. Nhưng thực tế không đơn giản như họ nghĩ. Việc hòa nhập với cuộc sống ở đây rất khó vì khả năng về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, vì mỗi nước có một nền văn hóa khác nhau.

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc những năm gần đây đã “xâm lấn” mạnh mẽ các quốc gia trong khu vực. Những thông tin như thời trang sành điệu, nhà lầu, xe hơi, nền giải trí phát triển, con người được lãng mạn hóa hoặc hình tượng hóa trên phim ảnh. Điều đó làm cho nhiều cô dâu Việt ảo tưởng về giấc mộng đổi đời.

Thực tế lại không hoàn toàn như vậy, bởi nói về vấn đề gia đình thì sinh hoạt gia đình của Hàn Quốc có những đặc trưng cố hữu, khác với các quốc gia khác. Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của đạo Khổng. Điểm chung của các quốc gia chịu ảnh hưởng Nho giáo (trong đó có Việt Nam) là tính gia trưởng của người đàn ông trong gia đình còn nặng nề. Thậm chí trong gia đình người Hàn, nếu các thế hệ cùng chung sống trong một nhà thì mối quan hệ gia đình còn phức tạp hơn gia đình người Việt. Nếu hiểu đặc trưng, ngôn ngữ, văn hóa của gia đình Hàn Quốc thì có thể sinh hoạt gia đình được thuận lợi hơn, và cô dâu Việt cũng dễ dung hòa với cuộc sống nơi xứ người hơn.

Nhưng đáng tiếc thay trong số những trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì đa số đều thông qua mai mối, mặt khác kiến thức gia đình, ngôn ngữ và văn hóa về nước sở tại còn rất hạn hẹp.

Tôi chỉ có lời khuyên đến những người muốn đổi đời bằng cách này là hãy tham khảo từ chính những người đã có kinh nghiệm sinh sống tại Hàn Quốc như các phụ nữ di trú lấy chồng Hàn Quốc trước đây, hãy học hỏi những kinh nghiệm từ họ, hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định, bởi khi ta thiếu thông tin thì sẽ suy nghĩ chưa thật sự chính xác.

Mấy năm gần đây, năm nào chúng tôi cũng nhận được tin có cô dâu bị sát hại, bị bạo hành, người lao động bất hợp pháp thì phải trốn chui trốn lủi, nhiều trường hợp bị đột tử do cảm lạnh thời tiết khi điều kiện sống không phù hợp. Suy cho cùng, mạng sống là điều quan trọng nhất và hãy suy nghĩ thật cẩn trọng, chứ không nên bất chấp bằng mọi giá phải ở lại.

PV: Thời gian tới hội có giải pháp bảo vệ cộng đồng như thế nào, trong đó có những cô dâu Việt, thưa ông?

Ông Trần Hi Linh: Đối với các cô dâu khi sinh sống tại Hàn Quốc nếu có gặp khó khăn gì thì đầu tiên hãy liên lạc số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp 24/24 cho phụ nữ di cư :1577-1366 hoặc số điện thoại tư vấn pháp luật: 1644-7077.

Hội hiện tại đang có các thành viên đang làm việc và cộng tác tại các bộ phận trên, sẽ có biện pháp trao đổi và giúp đỡ được kịp thời nhất theo đúng pháp luật của nước sở tại.

Ngoài ra, Hội còn có văn phòng được đặt tại Seoul, văn phòng là nơi luôn sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ cộng đồng, văn phòng cũng sẽ là điểm “tạm trú” cho cộng đồng trong một số trường hợp thực sự khó khăn.

Hội sẽ làm tất cả mọi cách có thể và tìm ra giải pháp có lợi nhất để bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô dâu Việt treo cổ tự vẫn ở nhà chồng Hàn Quốc
Cô dâu Việt treo cổ tự vẫn ở nhà chồng Hàn Quốc

Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là "cố ý tự sát" ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan.

Cô dâu Việt treo cổ tự vẫn ở nhà chồng Hàn Quốc

Cô dâu Việt treo cổ tự vẫn ở nhà chồng Hàn Quốc

Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là "cố ý tự sát" ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan.

Họp mặt các cha mẹ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc
Họp mặt các cha mẹ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Một cuộc gặp mặt cha mẹ các cô dâu Việt và gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc vừa diễn ra tại thành phố Chung Ji, tỉnh Chung Buk.

Họp mặt các cha mẹ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Họp mặt các cha mẹ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Một cuộc gặp mặt cha mẹ các cô dâu Việt và gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc vừa diễn ra tại thành phố Chung Ji, tỉnh Chung Buk.

Cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại
Cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại

VOV.VN - Sau đó người chồng này cũng uống thuốc độc tự vẫn để lại đứa con 5 tháng tuổi.

Cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại

Cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc sát hại

VOV.VN - Sau đó người chồng này cũng uống thuốc độc tự vẫn để lại đứa con 5 tháng tuổi.

Cô dâu Việt xứ "Kim chi”: Nỗi niềm hai tiếng quê hương
Cô dâu Việt xứ "Kim chi”: Nỗi niềm hai tiếng quê hương

Mới đây, một chương trình hỗ trợ các cô dâu Việt thăm quê cho khỏa lấp nỗi nhớ cứ day dứt trong lòng đã được tổ chức.

Cô dâu Việt xứ "Kim chi”: Nỗi niềm hai tiếng quê hương

Cô dâu Việt xứ "Kim chi”: Nỗi niềm hai tiếng quê hương

Mới đây, một chương trình hỗ trợ các cô dâu Việt thăm quê cho khỏa lấp nỗi nhớ cứ day dứt trong lòng đã được tổ chức.

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc
Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

VOV.VN -Những cô dâu Việt mang theo bản sắc của người phụ nữ Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp với người Đài Loan.

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

Cô dâu Việt ở Đài Loan và muôn nẻo kiếm tìm hạnh phúc

VOV.VN -Những cô dâu Việt mang theo bản sắc của người phụ nữ Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp với người Đài Loan.

Phát hiện thi thể một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, nghi bị sát hại
Phát hiện thi thể một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, nghi bị sát hại

Theo một số chị em người Việt lấy chồng Hàn Quốc ở cùng địa phương, trước khi mất tích, chị Tiên và chồng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Phát hiện thi thể một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, nghi bị sát hại

Phát hiện thi thể một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, nghi bị sát hại

Theo một số chị em người Việt lấy chồng Hàn Quốc ở cùng địa phương, trước khi mất tích, chị Tiên và chồng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Hoàn cảnh éo le của cô dâu Việt bị chồng ném xác xuống núi
Hoàn cảnh éo le của cô dâu Việt bị chồng ném xác xuống núi

Vì gia cảnh nghèo khó, học hết lớp 12, Tiên xin đi làm và chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc để phụ giúp cha mẹ già yếu.

Hoàn cảnh éo le của cô dâu Việt bị chồng ném xác xuống núi

Hoàn cảnh éo le của cô dâu Việt bị chồng ném xác xuống núi

Vì gia cảnh nghèo khó, học hết lớp 12, Tiên xin đi làm và chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc để phụ giúp cha mẹ già yếu.