Chủ tịch nước thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành một cơ sở khoa học và là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn.
Chiều 9/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Bảo tàng cần tiếp tục nghiên cứu những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tái hiện sinh động cuộc sống vào trong bảo tàng để giáo dục cho thế hệ trẻ và giới thiệu với bạn bè thế giới.
Với tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam, năm 1981, Đảng, Nhà nước đã quyết định xây dựng Bảo tàng Dân tộc học đặt tại Hà Nội. Qua quá trình xây dựng và phát triển, năm 1997, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức được khai trương.
Trong gần 15 năm qua, Bảo tàng Dân tộc học đã đẩy mạnh công tác ghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc, đồng thời cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.
![]() |
|
Bảo tàng có tầm quan trọng trong việc giáo dục truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ảnh:internet) |
Bảo tàng Dân tộc học đã trở thành một cơ sở khoa học và là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn. Hàng năm, Bảo tàng đã đón hàng triệu khách trong và ngoài nước đến nghiên cứu và thăm quan.
Sau khi nghe báo cáo hoạt động của bảo tàng và thăm quan các hiện vật được trưng bày tại đây, Chủ tịch nước khẳng định nước ta là nước có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có văn hóa đặc sắc riêng, do đó việc xây dựng, giới thiệu những giá trị văn hóa của các dân tộc đến người dân trong nước và quốc tế hết sức quan trọng.
Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng của cán bộ, nhân viên bảo tàng trong những năm qua và cho rằng, các bảo tàng chuyên đề cần đẩy mạnh nghiên cứu, thu thập, trình bày sao cho thật sự đặc trưng để khách tham qua có thể cảm nhận được sự khắc họa hết sức sâu sắc cội nguồn hình thành phát triển của mỗi dân tộc, qua đó có thể tưởng tưởng được, dự báo được tương lai của mỗi dân tộc.
Chủ tịch nước khẳng định: Trong các Nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là then chốt, kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” và đặc biệt, trong xu thế hội nhập, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa. Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, cần phải xã hội hóa thu hút sự đầu tư của các thành phần để mở rộng quy mô của bảo tàng mang tầm khu vực và thế giới, nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Cũng trong buổi chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ trao Huân chương Độc lập tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Tại buổi lễ, Chủ tịch tịch nước đánh giá cao những thành tích của Viện khoa học xã hội Việt Nam mà trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Đỗ Hoài Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho nền khoa học Việt Nam./.
