Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xem lại việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ giải pháp tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề nghị Cục Thuế TP.HCM đánh giá lại việc thu thuế tiền trợ cấp thôi việc của công nhân Pouyuen.

Cụ thể, ông Phan Văn Mãi đề nghị Cục Thuế TP.HCM có thông tin rõ ràng vấn đề thu thuế với tiền hỗ trợ mất việc, nếu cần thiết có thể kiến nghị không thu thuế với khoản này.

“Việc này chúng ta đang thực hiện theo luật nhưng chúng ta cần nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, rõ ràng hơn. Theo tôi số thu này không bao nhiêu, chúng ta thực thu, chấp hành đúng quy định nhưng không được bao nhiêu thì chúng ta nghiên cứu để có đề xuất, kiến nghị không thu với khoản này”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, ngoài việc quan tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ công nhân mất việc cũng phải nhân dịp này thực hiện chuyển đổi nghề, tập trung rà soát kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề với các nghề chất lượng cao…

Trước đó, do khó khăn đơn hàng, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.300 công nhân. Lao động bị cắt giảm được hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc, mức cao nhất nhận 379 triệu đồng, thấp nhất 12 triệu đồng. Công nhân bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng tiền hỗ trợ. Nhiều ý kiến cho rằng, nên xem xét lại việc tạm thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền trợ cấp mất việc của công nhân Pouyuen vì không nhân văn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương nói gì khi chi sai 21,1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp?
Bình Dương nói gì khi chi sai 21,1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN - Hôm nay (24/7), ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục thu hồi số tiền hơn 6 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp đã chi không đúng quy định.

Bình Dương nói gì khi chi sai 21,1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp?

Bình Dương nói gì khi chi sai 21,1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN - Hôm nay (24/7), ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục thu hồi số tiền hơn 6 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp đã chi không đúng quy định.

Bình Dương chi sai quy định tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 21 tỷ đồng 
Bình Dương chi sai quy định tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 21 tỷ đồng 

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã chi 21,1 tỷ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Đó là kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội khi thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

Bình Dương chi sai quy định tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 21 tỷ đồng 

Bình Dương chi sai quy định tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 21 tỷ đồng 

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã chi 21,1 tỷ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Đó là kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội khi thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

Hàng ngàn lao động mất việc tại Thanh Hóa được nhận trợ cấp thất nghiệp
Hàng ngàn lao động mất việc tại Thanh Hóa được nhận trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN -Trong tổng số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nhóm lao động phổ thông không có bằng cấp, chứng chỉ nghề chuyên môn chiếm tỷ trọng cao nhất. Đây là nhóm lao động dễ bị thất nghiệp cần có các biện pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ học nghề.

Hàng ngàn lao động mất việc tại Thanh Hóa được nhận trợ cấp thất nghiệp

Hàng ngàn lao động mất việc tại Thanh Hóa được nhận trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN -Trong tổng số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nhóm lao động phổ thông không có bằng cấp, chứng chỉ nghề chuyên môn chiếm tỷ trọng cao nhất. Đây là nhóm lao động dễ bị thất nghiệp cần có các biện pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ học nghề.