Chưa có kết luận
Các cửa hàng treo biển bán rau xuất xứ từ đâu thì người tiêu dùng biết vậy, họ không thể kiểm tra được xuất xứ của rau
Trước thông tin tại thị trường Hà Nội, nhiều cửa hàng treo biển bán rau an toàn, rau sạch với giá cao nhưng nguồn gốc xuất xứ của các loại rau này không rõ ràng, nhóm PV VOV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế). Ông Nguyễn Công Khẩn cho biết:
Vừa rồi, Đoàn công tác liên ngành giữa Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) thực hiện việc kiểm tra các loại rau trên thị trường, để kiểm tra chất lượng, mức độ luân chuyển cũng như tính ngẫu nhiên về các yếu tố nguy hại. Tôi được biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động tổng kiểm tra thị trường rau miền Bắc và đặc biệt là các tỉnh biên giới.
PV: Thưa ông, qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện được những vấn đề gì?
Ông Nguyễn Công Khẩn: Tại một số cửa hàng rau, qua kiểm tra đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Như cửa hàng Lan Nhi (chợ Hôm) được giới thiệu là bán rau tươi Đà Lạt nhưng qua kiểm tra đã phát hiện rau ở đây được lấy từ chợ đầu mối Long Biên. Kiểm tra tại chợ đầu mối, đại lý bán hàng không chứng minh được nguồn gốc…
PV: Có thông tin cho rằng đó là rau nhập từ Trung Quốc nhưng được quảng cáo là rau an toàn sản xuất trong nước. Thực hư vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Công Khẩn: Cụ thể tại cửa hàng đó, rau được quảng cáo có xuất xứ từ Đà Lạt, thế nhưng họ lại không chứng minh được nguồn gốc. Tại cửa hàng, các sản phẩm rau được bày bán không có túi đựng ghi thông tin về nguồn gốc của sản phẩm. Đến nay, chưa xác minh được đó có phải là rau của Trung Quốc hay không.
PV: Thưa ông, việc lấy mẫu sản phẩm rau và tiến hành kiểm nghiệm đến nay đã cho kết quả như thế nào?
Ông Nguyễn Công Khẩn: Cục Bảo vệ thực vật tiến hành xét nghiệm các mẫu rau, quả lấy từ Lạng Sơn và một số chợ đầu mối Hà Nội kết quả cho thấy: Có 8/22 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng dưới ngưỡng cho phép. Các hoạt chất đều nằm trong danh mục cho phép sử dụng ở Việt Nam. Mẫu rau có chất bảo vệ thực vật tại biên giới Lạng Sơn là cần tây, quýt (của Trung Quốc), tại chợ đầu mối Hà Nội (chợ Long Biên) là cải thảo, súp lơ trắng, súp lơ xanh (đều của Trung Quốc), cải ngọt Việt Nam, dưa chuột Việt Nam và cà chua Trung Quốc (chợ Đền Lừ)...
PV: Với tư cách là người tiêu dùng, ông suy nghĩ gì về vấn đề này?
Ông Nguyễn Công Khẩn: Dưới góc độ người tiêu dùng, tôi thấy đây là vấn đề rất lớn, không chỉ có thực phẩm và rau mà còn nhiều loại sản phẩm khác. Hiện nay, đối với thực phẩm, có một số sản phẩm chưa có điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các dây chuyền đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông và tiêu dùng.
Việc cung cấp rau cho thị trường còn phổ biến là từ các hộ gia đình nên ý thức xây dựng thương hiệu kinh doanh còn hạn chế. Đa số hộ kinh doanh không quan tâm tới yếu tố nhãn mác sản phẩm nên cũng khó cho cơ quan quản lý khi tiến hành kiểm tra.
Chúng ta cũng chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng về rau, nên cửa hàng treo biển bán rau xuất xứ từ đâu thì người tiêu dùng chỉ biết vậy thôi, họ không thể kiểm tra được xuất xứ của rau. Vì vậy, qua việc này, chúng ta cũng cần lưu ý phải xây dựng những thương hiệu nổi tiếng về rau để người tiêu dùng dễ nhận biết, kiểm tra….
PV: Thưa ông, việc xử lý số rau không rõ nguồn gốc nhưng được bán giá cao như thế nào?
Ông Nguyễn Công Khẩn: Đoàn đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cửa hàng xuất trình giấy tờ nêu rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Nếu không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hoá, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị dừng kinh doanh…/.