Chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

VOV.VN - Chiều nay (18/2), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ chìm tàu BTh 89272 TS.

Ngoài tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III còn có nhiều tàu cá cùng tìm kiếm những người đang mất tích. Bên cạnh đó, Bộ tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển cũng đã phát tin thông báo cho các tàu đơn vị đang làm nhiệm vụ gần đó biết để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền, ngư dân của tỉnh Bình Thuận  đang hoạt động gần khu vực nơi tàu cá BTh 89272 TS bị chìm để hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt.

Liên quan đến vụ chìm tàu này, trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/2/2021, tàu cá BT1 98972 TS đã vớt được 2 người là ông Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn đi trên tàu cá BTh 89272 TS bị trôi dạt trên biển và đưa vào bờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Phan Thiết đã cử lực lượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận làm việc và xác minh thông tin bước đầu từ hai nạn nhân. 

Kết quả xác minh ban đầu, 2 người này đi trên tàu cá BTh 89272 TS do ông Lê Văn Một (sinh năm 1975, trú khu phố 10 phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 7 người đã xuất bến vào trưa ngày 15/2. Đến 19h ngày 15/2 khi tàu đang hoạt động tại khu vực mỏ Sư Tử Vàng, cách khoảng 2 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Sau khi tàu bị chìm, có 3 người đã tử vong, gồm: Nguyễn Văn N (trú ở Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc T trú ở TP. Phan Thiết và Nguyễn Minh H trú thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Hiện, còn 2 người đang mất tích là: Lê Văn Một (thuyền trưởng) và Trần Văn Bé (thuyền viên).

Công an TP. Phan Thiết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp với Công an các phường có liên quan và Trạm Biên phòng Cảng Phan Thiết nắm bắt tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nội dung sự việc, mục đích thuê tàu cá đi ra biển của nhóm ông Võ Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra nguyên nhân tàu cá BTh 89272 TS bị chìm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận, 3 ngư dân tử vong, 2 người mất tích
Chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận, 3 ngư dân tử vong, 2 người mất tích

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận, 3 ngư dân tử vong, 2 người mất tích

Chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận, 3 ngư dân tử vong, 2 người mất tích

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm 5 ngư dân bị mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Tìm được thêm 1 thi thể trong vụ chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận
Tìm được thêm 1 thi thể trong vụ chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Đến 9h sáng 18/12, tàu cứu nạn khu vực 3 (tàu SAR) đã tìm được thêm 1 thi thể, nâng tổng số lên 13 thuyền viên được tìm thấy, trong đó 2 người đã tử vong, gồm 1 người Trung Quốc và 1 người chưa xác định được quốc tịch.

Tìm được thêm 1 thi thể trong vụ chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận

Tìm được thêm 1 thi thể trong vụ chìm tàu trên vùng biển Bình Thuận

VOV.VN - Đến 9h sáng 18/12, tàu cứu nạn khu vực 3 (tàu SAR) đã tìm được thêm 1 thi thể, nâng tổng số lên 13 thuyền viên được tìm thấy, trong đó 2 người đã tử vong, gồm 1 người Trung Quốc và 1 người chưa xác định được quốc tịch.

Chìm tàu câu mực, 3 ngư dân Bình Thuận được cứu sống
Chìm tàu câu mực, 3 ngư dân Bình Thuận được cứu sống

VOV.VN - Chiều ngày 1/1/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) đã lai dắt thành công chiếc ghe câu bị nạn vào cảng La Gi.

Chìm tàu câu mực, 3 ngư dân Bình Thuận được cứu sống

Chìm tàu câu mực, 3 ngư dân Bình Thuận được cứu sống

VOV.VN - Chiều ngày 1/1/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phước Lộc (thị xã La Gi) đã lai dắt thành công chiếc ghe câu bị nạn vào cảng La Gi.