Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây

VOV.VN - Tàu thuyền hoen gỉ và các nhà nổi sau khi được di dời về khu vực đầm Bảy đã bắt đầu được tháo dỡ.

Các du thuyền đã di dời về khu vực đầm Bảy để chờ phá dỡ
Các công nhân đang phá bỏ hàng rào lấy đường đưa tàu thuyền lên
Tàu thuyền hoen gỉ đang được phá dỡ để đưa lên bờ
Máy xúc được sử dụng để phá dỡ

Một số tàu đã được đưa lên bờ, bắt đầu tháo dỡ.


 
Những phế thải này sẽ được đưa về nơi tập kết, trả lại môi trường trong sach cho hồ Tây.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây
Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

VOV.VN - Đúng 8h sáng 23/2, lực lượng chức năng thực hiện Quyết định cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng trên Hồ Tây, chuẩn bị cho việc di dời.

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

VOV.VN - Đúng 8h sáng 23/2, lực lượng chức năng thực hiện Quyết định cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng trên Hồ Tây, chuẩn bị cho việc di dời.

Chùm ảnh: Thuyền bè, ca nô hoen gỉ "tập kết" ven bờ Hồ Tây
Chùm ảnh: Thuyền bè, ca nô hoen gỉ "tập kết" ven bờ Hồ Tây

VOV.VN - Thuyền bè, ca nô không còn được sử dụng trở thành rác thải gây ô nhiễm môi trường nước Hồ Tây

Chùm ảnh: Thuyền bè, ca nô hoen gỉ "tập kết" ven bờ Hồ Tây

Chùm ảnh: Thuyền bè, ca nô hoen gỉ "tập kết" ven bờ Hồ Tây

VOV.VN - Thuyền bè, ca nô không còn được sử dụng trở thành rác thải gây ô nhiễm môi trường nước Hồ Tây

Hồ Tây hôi thối, ngập rác sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi
Hồ Tây hôi thối, ngập rác sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi

Theo dự kiến, toàn bộ số thuyền và nhà nổi Hồ Tây phải di dời khỏi khu vực giải tỏa trước 10/3. Tuy nhiên sau mấy ngày tiến hành tháo dỡ, toàn bộ khu vực đang ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối ô nhiễm bốc lên nồng nặc.

Hồ Tây hôi thối, ngập rác sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi

Hồ Tây hôi thối, ngập rác sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi

Theo dự kiến, toàn bộ số thuyền và nhà nổi Hồ Tây phải di dời khỏi khu vực giải tỏa trước 10/3. Tuy nhiên sau mấy ngày tiến hành tháo dỡ, toàn bộ khu vực đang ngập ngụa rác thải, mùi hôi thối ô nhiễm bốc lên nồng nặc.