“Chuồng cọp” và chung cư cũ thách thức PCCC ở TP.HCM

VOV.VN - Tình trạng cơi nới, lắp đặt “chuồng cọp” để tăng diện tích sử dụng, hoặc che chắn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn của các căn hộ chung cư, thực tế lại là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng tiếc mỗi khi xảy ra sự cố hoả hoạn.

“Chuồng cọp” - bẫy chết người khi xảy ra hoả hoạn

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế xã hội chiều 10/7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, mặc dù đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, xử lý nhưng vấn đề xây dựng trái phép, cơi nới, che chắn bằng cách lắp đặt “chuồng cọp” tại các chung cư, nhà ở vẫn tái diễn và tồn tại.

Đây là thực trạng rất phổ biến khi nhiều nơi lắp đặt “chuồng cọp” từ tầng trệt đến các tầng lầu, với mục đích ban đầu là để mở rộng diện tích sử dụng hoặc che chắn để đảm bảo an ninh, an toàn.

Tuy nhiên, thực tế đây lại là nguyên nhân để lại những hậu quả đáng tiếc mỗi khi xảy ra sự cố, hoả hoạn.

Nhắc lại vụ cháy xảy ra tại chung cư Độc Lập, ở phường Phú Thọ Hòa, gây hậu quả làm 8 người chết, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết thêm, tại ban công các căn hộ của chung cư này cũng xảy ra tình trạng cơi nới, lắp đặt các “chuồng cọp” chặn lối thoát hiểm của các nạn nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nói: “Thực trạng cơi nới, che chắn để mở rộng diện tích sử dụng, đảm bảo an ninh, an toàn nhưng thực tế lại là nguyên nhân xảy ra hậu quả đáng tiếc. Những câu chuyện thế này, chúng ta đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, quyết liệt xử lý về vấn đề xây dựng trái phép, cơi nới, che chắn mà báo chí hay gọi là “chuồng cọp”. Rất quyết liệt nhưng thật sự mà nói đến thời điểm hiện nay hạn chế, tồn tại nó vẫn còn”.

Chậm trễ cải tạo chung cư cũ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có nhiều chung cư xây dựng từ trước năm 1975, đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các hệ thống kỹ thuật PCCC tại những chung cư này đã hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.

Tuy nhiên, đa phần những chung cư này lại không có quỹ bảo trì cũng như nguồn kinh phí để đảm bảo duy tu, sửa chữa kịp thời.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng TP.HCM cho hay, hiện, trên địa bàn thành phố có 474 chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975.

Qua công tác kiểm định, có 16 chung cư được phân loại cấp D - tức là cần phải di dời, tháo dỡ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân đang cư ngụ. Song, đến nay chỉ mới có 9/16 chung cư hoàn tất di dời các hộ dân và có 7/16 chung cư đã được tháo dỡ.

Theo ông Vũ Anh Dũng có nhiều nguyên nhân khiến công tác cải tạo chung cư cũ chậm so với tiến độ và mục tiêu đặt ra.

“Các chung cư cũ thường nằm trong khu vực nội thành, nên việc tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phải được tính toán trên cơ sở đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy mô dân số dân. Đồng thời, phải trình duyệt quy hoạch 1/2.000 và 1/500 nên gặp khó khăn. Ngoài ra, thực tế có những chung cư cấp D diện tích rất  nhỏ, nhỏ hơn 1.000 mét vuông. Khi xây dựng mới lại sẽ không đảm bảo cân đối được việc tái định cư cho người dân và khi mời gọi nhà đầu tư cũng khó có nhà đầu tư tham gia. Đối với các chung cư đã có chủ đầu tư rồi thì lại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dời người dân”, ông Vũ Anh Dũng cho biết.

Tình trạng chung cư cũ xuống cấp, hệ thống PCCC hư hỏng và vấn nạn “chuồng cọp” đang là bài toán nan giải về an toàn cháy nổ tại TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý khi có tình huống khẩn cấp, với phương châm “nước xa không cứu được lửa gần” và “cứu chính mình, trước khi được người khác cứu mình”.

IMG_9611.JPG

Còn đó nỗi lo cháy nổ từ các chung cư cũ

VOV.VN - Gần đây, nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra trên cả nước nói chung và địa bàn TP.HCM nói riêng. Tình trạng này không chỉ khiến cho nhiều người dân sống gần vụ cháy cảm thấy lo lắng mà còn làm cho nhiều người sống tại các chung cư, nhất là chung cư cũ cảm thấy bất an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đã xác định được nguyên nhân cháy chung cư Độc Lập làm 8 người chết
Đã xác định được nguyên nhân cháy chung cư Độc Lập làm 8 người chết

VOV.VN - Liên quan vụ cháy chung cư Độc Lập ở phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM khiến 8 người tử vong, qua điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định nguyên nhân cháy do chập đường dây điện người dân tự đấu nối.

Đã xác định được nguyên nhân cháy chung cư Độc Lập làm 8 người chết

Đã xác định được nguyên nhân cháy chung cư Độc Lập làm 8 người chết

VOV.VN - Liên quan vụ cháy chung cư Độc Lập ở phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM khiến 8 người tử vong, qua điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định nguyên nhân cháy do chập đường dây điện người dân tự đấu nối.

Vụ cháy ở TP.HCM làm 8 người chết: Nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu người thân
Vụ cháy ở TP.HCM làm 8 người chết: Nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu người thân

VOV.VN - Liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cư xá Độc Lập ở TP.HCM, người thân của các nạn nhân và người dân sống trong khu vực cho biết cư xá cao 5 tầng có thiết kế cũ, đám cháy bùng lên nhanh nên không kịp ứng cứu.

Vụ cháy ở TP.HCM làm 8 người chết: Nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu người thân

Vụ cháy ở TP.HCM làm 8 người chết: Nạn nhân gọi điện thoại cầu cứu người thân

VOV.VN - Liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cư xá Độc Lập ở TP.HCM, người thân của các nạn nhân và người dân sống trong khu vực cho biết cư xá cao 5 tầng có thiết kế cũ, đám cháy bùng lên nhanh nên không kịp ứng cứu.

Cháy chung cư làm 8 người chết ở TP.HCM: Có 4 nạn nhân trong một gia đình
Cháy chung cư làm 8 người chết ở TP.HCM: Có 4 nạn nhân trong một gia đình

VOV.VN - Trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy lớn tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM (thuộc quận Tân Phú cũ), có một gia đình gồm 4 người thiệt mạng.

Cháy chung cư làm 8 người chết ở TP.HCM: Có 4 nạn nhân trong một gia đình

Cháy chung cư làm 8 người chết ở TP.HCM: Có 4 nạn nhân trong một gia đình

VOV.VN - Trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy lớn tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM (thuộc quận Tân Phú cũ), có một gia đình gồm 4 người thiệt mạng.