Chuyện giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh lại “nóng” nghị trường

VOV.VN - ĐB Phạm Thị Minh Hiền: "Bộ trưởng nhận trách nhiệm nhưng Bộ trưởng lại nói rằng chỉ vui vẻ thôi. Về góc độ giới, tôi cảm thấy rất đau lòng”.

Phiên chất vấn sáng nay (16/11) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 48 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Buổi chiều vẫn còn 19 đại biểu đang chờ chất vấn.

ĐB Nguyễn Chiến (đoàn Hà Nội)

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cuối phiên làm việc buổi sáng,  ĐB Nguyễn Chiến (đoàn Hà Nội) đề cập đến vụ việc hàng chục giáo viên bị huy động đi tiếp khách ở một trường học tại Hà Tĩnh gây bức xúc dư luận thời gian qua.

ĐB đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến về vụ việc và hỏi Bộ trưởng: "Làm thế nào để chấm dứt tình trạng điều giáo viên đi làm "tiếp viên" như vậy?".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn trả lời câu hỏi của ĐB đoàn Hà Nội. Bộ trưởng cho hay: "Vụ việc này tôi đã có ý kiến. Tôi đã có trao đổi với đồng chí Chủ tịch tỉnh. Tôi đánh giá rất cao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu giải thích rõ để xử lý.

Đây là vụ việc không chỉ ở một trường của Hà Tĩnh, mà trong thực tế cũng có nhiều trường hợp. Cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là một việc rất đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ rằng cần rút kinh nghiệm. Để xã hội nóng lên về vấn đề này là không được".

"Trong trường hợp này tôi cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành trong việc bảo vệ quyền lợi của thầy cô", Bộ trưởng cho biết.

Ngay sau khi Bộ trưởng vừa kết thúc câu trả lời, ĐB Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) giơ biển sử dụng quyền tranh luận: "Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong việc này, nhưng Bộ trưởng lại nói rằng chỉ vui vẻ thôi. Về góc độ giới, tôi cảm thấy rất đau lòng”.

Và bà đặt câu hỏi: “Bộ trưởng sẽ có giải pháp gì tiếp theo để bảo vệ sự tôn nghiêm của ngành giáo và danh dự, uy tín của giáo viên, nhất là khi chúng ta nói rất nhiều đến cải cách giáo dục, mà cải cách giáo dục phải nhấn mạnh đến nhân sự, giáo viên, nhà quản lý, đội ngũ giáo dục?”.

Từ vị trí điều hành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại ý của đại biểu Hiền, không đồng tình với hai chữ “tiếp viên” của đại biểu Chiến, và cũng không đồng tình với hai chữ “vui vẻ” của Bộ trưởng Nhạ.

ĐB Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) 

Sau đó, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) cũng lên tiếng: “Tôi muốn trao đổi với Bộ trưởng Nhạ về phát ngôn vừa rồi. Bộ trưởng có nói với sự việc người ta “cưỡng ép giáo viên” thị xã Hồng Lĩnh đi tiếp khách như vậy, Bộ trưởng nói là bảo vệ quyền lợi giáo viên, nhưng ngược lại với phát ngôn của Bộ trưởng hôm qua trên báo chí là trước hết phải xem lại mấy cô giáo đó. Tôi nghĩ rằng giáo viên chắc chắn đau lòng với câu nói đó của Bộ trưởng. Nếu Bộ trưởng chịu khó đọc các comment của các bài viết đăng về câu nói của Bộ trưởng người ta đánh giá như thế nào.

Tôi muốn nhắc một điều với Bộ trưởng là đầu phiên chất vấn Bộ trưởng nói là tất cả các chất vấn đã gửi đến đại biểu Quốc hội, tôi chất vấn ngay từ đầu kỳ họp về một loại giấy tờ được gọi là thạc sĩ đang lưu hành trong hồ sơ cán bộ, có cả hồ sơ cán bộ cao cấp, đến nay Bộ trưởng chưa trả lời.

Tôi đã chất vấn Bộ trưởng khóa trước, nhưng trả lời chưa thỏa đáng. Tôi không biết Bộ trưởng có tránh né không, nhưng như vậy là không đúng với câu nói từ đầu phiên của Bộ trưởng".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã giải thích về câu hỏi của ĐB Minh Hiền và ĐB Thanh Vân, ý của tôi trả lời trước đó là việc bố trí giáo viên làm các công việc phục vụ, này có thể ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của người giáo viên và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là không phù hợp.

Tuy nhiên do diễn đạt chưa rõ ý nên mọi người hiểu sai và trong trao đổi với địa phương họ cũng chưa rõ ý. Tôi mong các đại biểu thông cảm. 

“Tôi nhận trách nhiệm”, một lần nữa Bộ trưởng nhắc lại.

Ngay sau khi kết thúc phần chất vấn của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các đại biểu Quốc hội nhận xét: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời rất thẳng thắn và nhận trách nhiệm về các vấn đề liên quan ngành giáo dục. Tuy nhiên, Bộ trưởng cần đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề căn cơ. Vẫn biết vấn đề giáo dục sẽ có nhiều cái khó tuy nhiên chúng ta cũng cần cho Bộ trưởng có thêm thời gian vì ông vừa mới nhậm chức được 6 tháng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh: Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng
Vụ giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh: Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng

VOV.VN - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Giáo viên đi tiếp khách là không được. Thầy cô ngoài chuyên môn còn phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo.

Vụ giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh: Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng

Vụ giáo viên đi tiếp khách ở Hà Tĩnh: Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng

VOV.VN - Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Giáo viên đi tiếp khách là không được. Thầy cô ngoài chuyên môn còn phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo.

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Tĩnh làm rõ vụ điều giáo viên đi tiếp khách
Bộ Giáo dục đề nghị Hà Tĩnh làm rõ vụ điều giáo viên đi tiếp khách

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ thông tin về việc điều động giáo viên phục vụ sự kiện, hội nghị.

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Tĩnh làm rõ vụ điều giáo viên đi tiếp khách

Bộ Giáo dục đề nghị Hà Tĩnh làm rõ vụ điều giáo viên đi tiếp khách

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ thông tin về việc điều động giáo viên phục vụ sự kiện, hội nghị.