Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa tạo niềm tin
Kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng cho biết nhiều người không dám tố cáo hành vi tham nhũng vì sợ bị trả thù
Tháng 3/2008, Bộ Tài chính có Thông tư 20 cho phép các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trả 10 triệu đồng đối với một tin báo chống tham nhũng, nhưng đến đầu năm nay mới có tỉnh Kon Tum công bố mua tin báo phòng chống tham nhũng. Mức thưởng này thấp, thậm chí còn thấp hơn mức thưởng tối đa cho tin báo chống buôn lậu là 50 triệu đồng. Song mức thưởng thấp không phải là vấn đề chính.
Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng, thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa công bố kết quả điều tra tại 9 tỉnh cho biết: nhiều người không dám tố cáo hành vi tham nhũng vì sợ bị trả thù. Trong khi các hình thức trả thù người tố cáo tham nhũng muôn hình vạn trạng, thì cách thức bảo vệ người tố cáo tham nhũng của cơ quan bảo vệ pháp luật còn rất giản đơn, nếu không muốn nói là quan liêu, giấy tờ và chưa tạo niềm tin của người dân.
Ý nghĩa của việc hoàn thiện cơ chế, giải pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng cùng cơ chế, giải pháp khuyến khích người dân tố cáo tham nhũng đã thấy, nhưng thực tế đến bao giờ có cơ chế, giải pháp thì còn phải chờ./.