Có thể dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội đi Trung Quốc

VOV.VN -Trong trường hợp khẩn cấp trong 24 giờ, hai bên sẽ thông báo sang nhau về phương án xử lý như dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế Hà Nội-Trung Quốc.

Tàu khách liên vận Việt Nam-Trung Quốc hoạt động theo nghị định thư đường sắt giữa 2 nước. Nghị định thư đã nêu rõ trường hợp khẩn cấp trong 24 giờ, hai bên sẽ thông báo sang nhau về phương án xử lý như dừng hoạt động tàu.

Tàu khách liên vận Việt Nam-Trung Quốc hoạt động theo nghị định thư đường sắt giữa 2 nước. 

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó giám đốc Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, để phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus corona, ngành đường sắt đã phối hợp với các các cơ quan liên ngành thực hiện kiểm dịch nhân viên, hành khách tàu liên vận quốc tế tại ga cửa khẩu để phòng ngừa lây lan.

Cụ thể, hành khách và các nhân viên trên tàu liên vận quốc tế như lái tàu, trưởng tàu, nhân viên phục vụ toa xe, nhân viên kĩ thuật, an ninh… từ Trung Quốc sang, khi tàu dừng tại ga Đồng Đăng đều phải xuống ga, đến phòng cách ly để bộ phận kiểm dịch, y tế kiểm tra thân nhiệt, y tế, làm tờ khai hành trình. Nếu không có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, mới được làm các thủ tục thông quan.

Những ngày giữa tâm dịch virus corona (2019-nCoV), ga Đồng Đăng luôn thực hiện siết chặt kiểm dịch hành khách, nhân viên tàu liên vận quốc tế, không cho nhập cảnh trường hợp nghi nhiễm bệnh...

"Tại ga, các nhân viên đường sắt cũng phải đeo khẩu trang khi tác nghiệp, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với hành khách, nhân viên như kiểm soát, bán vé… để phòng ngừa lây lan virus corona", bà Hà cho hay.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/1-31/12/2020, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế từ Hà Nội đi Nam Ninh, Bắc Kinh (Trung Quốc) và từ đó quá cảnh đi nước thứ ba.

Cụ thể, tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội (ga Gia Lâm)-ga Bắc Kinh Tây chạy hai chuyến/một tuần, mang số hiệu Z6/T8702/MR1. Đoàn tàu xuất phát từ ga Gia Lâm các ngày thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần; đến ga Bắc Kinh Tây vào các ngày thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần.

Chiều ngược lại, đoàn tàu xuất phát từ ga Bắc Kinh Tây vào các ngày thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần, mang số hiệu Z5/T8701/MR2; đến Hà Nội (ga Gia Lâm) vào các ngày thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an làm việc với facebooker đưa tin giả về Corona tại Vũng Tàu
Công an làm việc với facebooker đưa tin giả về Corona tại Vũng Tàu

VOV.VN - Loan tin giả về Corona, thêm một Facebooker nữa tại Vũng Tàu được mời lên làm việc với công an.

Công an làm việc với facebooker đưa tin giả về Corona tại Vũng Tàu

Công an làm việc với facebooker đưa tin giả về Corona tại Vũng Tàu

VOV.VN - Loan tin giả về Corona, thêm một Facebooker nữa tại Vũng Tàu được mời lên làm việc với công an.

Bình Định hạn chế thuyền viên trên 5 tàu biển của Trung Quốc lên bờ
Bình Định hạn chế thuyền viên trên 5 tàu biển của Trung Quốc lên bờ

VOV.VN - Trước mắt, ngành chức năng tỉnh Bình Định tạm thời hạn chế lên bờ cũng như tiếp xúc giữa các thuyền viên với người trên bờ.

Bình Định hạn chế thuyền viên trên 5 tàu biển của Trung Quốc lên bờ

Bình Định hạn chế thuyền viên trên 5 tàu biển của Trung Quốc lên bờ

VOV.VN - Trước mắt, ngành chức năng tỉnh Bình Định tạm thời hạn chế lên bờ cũng như tiếp xúc giữa các thuyền viên với người trên bờ.

Trung Quốc huy động lực lượng y bác sỹ hùng hậu chống virus corona
Trung Quốc huy động lực lượng y bác sỹ hùng hậu chống virus corona

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán và huy động các lực lượng y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus mới.

Trung Quốc huy động lực lượng y bác sỹ hùng hậu chống virus corona

Trung Quốc huy động lực lượng y bác sỹ hùng hậu chống virus corona

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán và huy động các lực lượng y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus mới.

Trung Quốc bơm 174 tỷ USD cứu nền kinh tế đang lao đao vì virus corona
Trung Quốc bơm 174 tỷ USD cứu nền kinh tế đang lao đao vì virus corona

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa đưa thêm 174 tỷ USD vào hệ thống tài chính để cứu nền kinh tế đang lao đao vì dịch bệnh do virus corona gây ra.

Trung Quốc bơm 174 tỷ USD cứu nền kinh tế đang lao đao vì virus corona

Trung Quốc bơm 174 tỷ USD cứu nền kinh tế đang lao đao vì virus corona

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa đưa thêm 174 tỷ USD vào hệ thống tài chính để cứu nền kinh tế đang lao đao vì dịch bệnh do virus corona gây ra.

Phòng chống virus Corona cho hành khách đi tàu hỏa như thế nào?
Phòng chống virus Corona cho hành khách đi tàu hỏa như thế nào?

VOV.VN - Để phòng chống virus Corona, ngành đường sắt thực hiện phát khẩu trang y tế cho nhân viên làm việc trên tàu và hành khách để phòng ngừa dịch bệnh.

Phòng chống virus Corona cho hành khách đi tàu hỏa như thế nào?

Phòng chống virus Corona cho hành khách đi tàu hỏa như thế nào?

VOV.VN - Để phòng chống virus Corona, ngành đường sắt thực hiện phát khẩu trang y tế cho nhân viên làm việc trên tàu và hành khách để phòng ngừa dịch bệnh.

Khi nào dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc?
Khi nào dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc?

VOV.VN -Việc chạy tàu liên vận quốc tế theo Nghị định thư giữa hai nước, dừng tàu cần ý kiến của cơ quan kiểm dịch, y tế và thống nhất với đường sắt Trung Quốc.

Khi nào dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc?

Khi nào dừng hoạt động tàu liên vận quốc tế đi Trung Quốc?

VOV.VN -Việc chạy tàu liên vận quốc tế theo Nghị định thư giữa hai nước, dừng tàu cần ý kiến của cơ quan kiểm dịch, y tế và thống nhất với đường sắt Trung Quốc.

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona
Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Yên Bái có 2 cơ sở đủ điều kiện điều trị viêm phổi virus Corona
Yên Bái có 2 cơ sở đủ điều kiện điều trị viêm phổi virus Corona

VOV.VN - Theo Thông báo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở đủ điều kiện thu dung và điều trị viêm phổi do virus corona gây ra.

Yên Bái có 2 cơ sở đủ điều kiện điều trị viêm phổi virus Corona

Yên Bái có 2 cơ sở đủ điều kiện điều trị viêm phổi virus Corona

VOV.VN - Theo Thông báo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở đủ điều kiện thu dung và điều trị viêm phổi do virus corona gây ra.

37 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona
37 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Tính đến 10h30 ngày hôm nay, đã có 37 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học do dịch virus corona.

37 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

37 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Tính đến 10h30 ngày hôm nay, đã có 37 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học do dịch virus corona.