Còn chút băn khoăn vị thế của “phái yếu”

Dù vị trí của người phụ nữ trong đời sống xã hội đã được nâng lên nhưng thực tế vẫn còn không ít trở ngại để họ phát huy khả năng của mình

Những con số nói lên tất cả

Có thể nói, vai trò của phụ nữ trong các hoạt động mọi mặt của đời sống xã hội nước ta đang không ngừng nâng lên, điều này thể hiện rõ trong cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Hiện nay, nữ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến Trung ương chiếm 31%. Trong thành phần 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII, có 122 đại biểu là nữ (24,4%).

Bên cạnh đó, phụ nữ Việt Nam luôn có vị thế quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Hiện nay chúng ta có 1 ủy viên Bộ Chính trị, 2 nữ Bí thư Trung ương Đảng, 1 nữ Phó Chủ tịch nước và 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đối với các cấp ngành Trung ương, tỉ lệ nữ giới cũng không ngừng tăng lên. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT hiện nay có khoảng 215.000 người, trong đó số cán bộ nữ khoảng 87.400 người, chiếm tỉ lệ 40,65%. Bộ có 1 nữ Thứ trưởng (chiếm tỉ lệ 9,09%) trong tổng số lãnh đạo Bộ. Tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ 2010-2015 là 12,1% (nhiệm kỳ cũ là 7,4%). Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2008-2013 là 29,3%. 

Vị thế phụ nữ trong các tổ chức chính quyền địa phương cũng chiếm vị trí quan trọng, điển hình như tỉnh Ninh Bình. Bà Vũ Thị Tần – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong 5 năm qua, tỉ lệ nữ tham gia 3 cấp ủy trung bình 17% (tăng 2%). Cấp tỉnh 7/8 huyện, thành phố, thị xã có nữ ủy viên Ban thường vụ cấp ủy, trong đó có 1 nữ Bí thư, 1 nữ phó bí thư cấp huyện.

Trong đội ngũ lãnh đạo ban, ngành của tỉnh hiện nay, tỉ lệ nữ chiếm tỉ lệ khá cao với 29 chị (tăng 70%) và so với năm 2006. Đặc biệt, Ninh Bình có 1 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết là nữ. 3 nữ là đại biểu Quốc hội khóa XIII chiếm 50% số đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Không những thể hiện vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của cả nước mà bằng sự năng động, đảm đang, sáng tạo, phụ nữ còn đóng góp nhiều cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, trong lĩnh vực kinh tế nông thôn, phụ nữ điều hành 60% kinh tế hộ gia đình trên toàn quốc. Lĩnh vực công nghiệp được coi là “đặc quyền” của nam giới thì tính đến năm 2010 cùng với nam giới, phụ nữ đã đóng góp phần tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp và xây dựng là 41% GDP.

Nữ doanh nhân và phụ nữ là lực lượng đông đảo trong các ngành chế biến, dệt may, da giày, tiểu thủ công nghiệp. Nữ doanh nhân cũng chiếm tới 36,7% trong lĩnh vực dịch vụ có sự phát triển mạnh trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Những con số trên cho thấy vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng nâng cao, phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn trong gia đình, xã hội và sự chủ động trong phát triển kinh tế.

Vẫn còn băn khoăn

Tuy vai trò của phụ nữ đã được khẳng định, nhưng vẫn còn không ít băn khoăn về sự phát triển của “phái yếu” trong thời điểm hiện nay.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, so với nhiệm kỳ 2005 – 2010 thì nhiệm kỳ 2011 – 2015, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội giảm 1,36%, nữ Ủy viên Trung ương Đảng cũng giảm so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, đối với các nữ cán bộ cấp địa phương, đa số vẫn là cấp phó, nguồn cán bộ nữ nhiều nơi đang có dấu hiệu thiếu hụt.

Bà Vũ Thị Tần – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay công tác cán bộ nữ đang khó khăn do nhận thức của một số cấp ủy và lãnh đạo một số ngành chưa đúng mực.

“Hiện thiếu sự phối hợp trong cơ chế tham mưu giữa Hội phụ nữ với cơ quan chức năng trong công tác cán bộ nữ, nên công tác tham mưu của Hội không cẩn thận sẽ bị coi là “cầm đèn chạy trước ô tô”, bà Tần băn khoăn.

>> Trong chiều 13/2, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phiên làm việc với Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X. Trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, nghe tham luận của các đại biểu.

Cũng trong chiều tối nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ gặp mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI và Trưởng đoàn đại biểu.

Đối với hoạt động của nữ giới trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng cho rằng, họ vẫn còn gặp nhiều trở ngại phải đối mặt, đó là định kiến giới mang tính truyền thống trong cuộc sống hàng ngày, trong thực thi pháp luật và trở ngại ngay đối với chính bản thân của các nữ doanh nhân.

Bởi vậy, Hội đồng Doanh nhân nữ đề nghị cần phải lồng ghép bình đẳng giới trong tất cả văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật doanh nghiệp, luật đầu tư. Bên cạnh đó cần xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nữ doanh nhân trong đó có việc thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Còn việc củng cố cán bộ nữ trong cơ quan hành chính Nhà nước, bà Tần đề xuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ kế cận để có thể thay thế khi cần thiết. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác Hội Liên hiệp phụ nữ, hoặc tổ chức nữ có phong trào mạnh.

Đối với vấn đề cán bộ nữ hiện nay, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ra rằng, để tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết nhằm chỉ đạo, quán triệt các cơ quan liên quan, các cấp có thẩm quyền về công tác nhân sự và bầu cử đảm bảo tỉ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp đạt 30% trở lên, đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương chủ động giới thiệu nguồn là đại biểu nữ của Bộ, ngành, địa phương vào cơ quan bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.