Công an Hải Phòng tìm hiểu vụ cưỡng chế khác ở Tiên Lãng
Anh Lê Đình Tân (con trai ông Lê Đình Thảo) ở xã Tiên Thắng- Tiên Lãng, cho biết, trưa 13/2, một đoàn công tác của Công an Hải Phòng đã đến gia đình anh làm việc.
- TAND Tối cao đề nghị hủy quyết định của TAND Hải Phòng
- Hải Phòng thay Tổ trưởng Tổ công tác xử lý vụ Tiên Lãng
Báo Dân Việt dẫn lời anh Tân cho biết, các điều tra viên đã hỏi gia đình anh Tân về vụ việc cưỡng chế hơn 70ha đầm xảy ra năm 2008, đề nghị gia đình cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Câu hỏi các điều tra viên đặt ra là: Việc thu hồi của huyện có bồi thường cho gia đình không? Những tài sản gì của gia đình bị mất mát sau buổi cưỡng chế? Khi xã tổ chức đấu thầu, gia đình có tham gia bỏ thầu không?
![]() |
| Anh Tân chỉ một trong 5 chiếc cống trước đây bố anh xây dựng dọc theo con đê bao quanh khu đầm (Ảnh:Tiền Phong) |
Anh Nguyễn Đình Tân đã trả lời các câu hỏi của điều tra viên về việc gia đình bị thu hồi đất mà không hề được bồi thường; khi xã tổ chức đấu thầu khu đầm nói trên, gia đình đã bỏ thầu nhưng không trúng.
Sau buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị anh Tân dẫn ra kiểm tra thực tế khu đầm trước đây đã cưỡng chế, ở phía ngoài sông Văn Úc.
Trước đó, trong các buổi làm việc với phóng viên VOVonline, ông Lưu Quang Yên, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (thời kỳ giao đất cho ông Đoàn Văn Vươn); ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, người phát ngôn của huyện và đại diện TP Hải Phòng cũng đã từng đề cập đến khu đầm nhà ông Thảo mà UBND huyện Tiên Lãng đã thu lại khi hết thời hạn giao đất.
Những người trên cũng cho biết, khi huyện có quyết định thu hồi đất, ông Thảo không đồng ý và đã khiếu kiện lên các cấp, nhưng cuối cùng ông Thảo thua kiện và phải trả lại đất.
Được biết, năm 1989, ông Thảo được xã giao 70 ha đất sình lầy tại bãi Gảnh Chè ven sông Văn Úc để nuôi trồng thuỷ sản kết hợp cấy lúa một vụ. Gia đình ông đã vay tiền, mướn người quai bờ, đắp đê, xây cống…/.
