Công dân từ khu vực giãn cách xã hội đến Cao Bằng sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày

VOV.VN - UBND tỉnh Cao Bằng quyết định, công dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội đến Cao Bằng sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 23/7, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 24/7, Cao Bằng tạm dừng đón khách du lịch đến Cao Bằng; Khuyến cáo người dân Cao Bằng không ra khỏi tỉnh; Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ  như karaoke, quán bar, trò chơi điện tử, các quán ăn đêm, quán bia, điểm kinh doanh trà đá, cà phê vỉa hè; Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, văn nghệ…

Các cơ sở kinh doanh, hàng quán không bị tạm dừng sẽ không hoạt động quá 22h giờ và phải đảm bảo các quy định an toàn phòng dịch. Các chuyến xe nội tỉnh phải giảm 50% lượng khách trên các phương tiện  và thực hiện nghiêm qui định phòng dịch.

Đặc biệt, Cao Bằng sẽ áp dụng cách ly y tế tập trung 14 ngày với người đến từ ổ dịch đang hoạt động, các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đang thực hiện các biện pháp phong tỏa.

Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vực các tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16 đi vào tỉnh Cao Bằng, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, với các trường hợp chưa có sẽ được test nhanh tại các Trạm kiểm tra, giám sát phòng dịch của tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, Cao Bằng cũng sẽ tăng thêm 2 trạm kiểm dịch y tế liên ngành cùng với 6 trạm đã được thành lập trước đó tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng khẩn trương truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2
Cao Bằng khẩn trương truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cao Bằng vừa ra thông báo khẩn tìm người có liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 từng cách ly tập trung tại địa phương sau khi nhập cảnh trái phép

Cao Bằng khẩn trương truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Cao Bằng khẩn trương truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cao Bằng vừa ra thông báo khẩn tìm người có liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 từng cách ly tập trung tại địa phương sau khi nhập cảnh trái phép

Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke ở Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách 
Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke ở Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách 

VOV.VN - Bất chấp yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí nhằm hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 lây lan, một quán Karaoke tại thành phố Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách.

Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke ở Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách 

Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke ở Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách 

VOV.VN - Bất chấp yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí nhằm hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 lây lan, một quán Karaoke tại thành phố Cao Bằng vẫn mở cửa đón khách.

Cao Bằng phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Cao Bằng phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Công an xã Canh Tân, huyện Thạch An vừa phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cao Bằng phát hiện 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Công an xã Canh Tân, huyện Thạch An vừa phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Cao Bằng.