Công tác ứng phó bão số 4 tại các tỉnh miền Trung
Các địa tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 4.
- Tích cực chuẩn bị ứng phó với bão số 4
- Chủ động đối phó với bão số 4
- Cứu nạn thành công tàu cá của Thừa Thiên - Huế
Sáng 26/9, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã cơ bản hoàn tất việc kêu gọi tàu vào nơi an toàn tránh trú bão. Đồng thời, các ngành chức năng cũng khẩn trương triển khai các công việc phòng tránh bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
![]() |
|
Bão số 4 có diễn biến vô cùng phức tạp |
Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đã kiểm đếm toàn tỉnh có 4.323 phương tiện đánh bắt cá trên biển. Số phương tiện vào neo đậu đạt trên 99%. Hiện vẫn còn 20 tàu với 77 lao động đang trên đường vào bờ và còn 1 phương tiện chưa liên lạc được. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các phương tiện này vào nơi tránh trú an toàn.
Bên cạnh đó, vấn đề đáng lo ngại hiện nay ở Nghệ An là nguy cơ sạt lở đất. Do vậy Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đang tập trung di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở nhằm tránh thiệt hại về người.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Chánh văn phòng ban chỉ huy PCLB tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Ở miền núi Nghệ An độ dốc tương đối lớn, đã xuất hiện hiện tượng sạt núi trong đợt mưa trước, nếu tiếp tục mưa thì hiện tượng sạt núi sẽ tiếp tục xảy ra. Chúng tôi đang chỉ đạo kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Đồng thời cũng chỉ đạo di dời các hộ dân ra khỏi chân các hồ đập lớn để đảm bảo an toàn”.
Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cấm tàu ra khơi và kêu gọi các tàu đang hoạt động trên biển khẩn trương tránh trú bão.
Ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã nghiêm cấm tàu ra khơi, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Hiện nay toàn bộ hơn 3.800 chiếc tàu thuyền đánh bắt của Hà Tĩnh đã có thông tin, khoảng 3.744 chiếc đánh bắt ven bờ đang được Bộ đội biên phòng và các lực lượng kêu gọi khẩn trương vào bờ. Có 56 tàu đánh bắt xa bờ đã có thông tin đang trên đường vào bờ.
Hiện tại, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã bắt đầu có mưa nhỏ và gió đang mạnh dần lên. Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đánh giá cơn bão số 4 có diễn biến tương đối phức tạp, do vậy các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
![]() |
|
Chèn đắp tuyến đê biển chống sạt lở trước bão |
Mưa to liên tiếp trong những ngày qua đã làm tuyến đường độc đạo vào 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình bị nước cuốn trôi, giao thông chia cắt. Trước tình hình này, UBND huyện Minh Hoá đã dự trữ 3 tấn gạo tại các bản của đồng bào Rục đề phòng mưa lũ chia cắt dài ngày.
Ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, đường vào các bản đồng bào Rục là đường độc đạo bị chia cắt nên bà con phải đi lại bằng đò. Hiện huyện phối hợp với Bộ đội Biên phòng để bảo đảm tính mạng và đời sống cho bà con. Huyện cũng dự trữ gạo, dầu, thuốc men để phòng khi mưa lũ chia cắt dài ngày.
Các địa phương ven biển tỉnh Quảng Trị đang gấp rút triển khai các biện pháp phòng tránh bão theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh đã lên phương án sẵn sàng sơ tán 2.500 hộ dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lũ kéo dài. Trong đó, huyện đảo Cồn Cỏ đã dự trữ 1,5 tấn gạo, 50 thùng mì ăn liền cùng các nhu yếu phẩm khác.
Ông Lê Quang Lanh, Trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, huyện đảo đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với bão lụt, huy động lực lượng, phương tiện tàu thuyền kể việc di dân ra khỏi vùng thấp.
** Chủ động ứng phó với bão số 4, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo sở Công thương dự trữ 100 tấn gạo và 100 tấn mì ăn liền sẵn sàng ứng cứu người dân khi xảy ra mưa lũ, chia cắt dài ngày.
Mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao, cộng với nước thường nguồn đổ về mấy ngày qua đã gây ngập nặng tại các vùng trũng thấp và xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông miền núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung san ủi đất đá, khắc phục sự cố.
Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 26/9 vẫn còn 216 tàu với gần 3.200 ngư dân hoạt động trên biển, trong đó có 40 tàu đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Bà Phạm Thị Hương, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại khu vực Trường Sa hiện liên lạc được thường xuyên với các chủ tàu, còn ở Hoàng Sa, thông qua một số Icom cộng đồng được biết 18 tàu đang neo đậu tránh bão ở Hoàng Sa.
** Theo tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, đến sáng 26/9, Đà Nẵng chỉ còn 1 tàu với 28 lao động hoạt động trên biển đang trên đường vào bờ trú tránh bão. Hiện nay, các tàu được hướng dẫn neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang.
Bà Nguyễn Thị Loan, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có tàu đang neo đậu tại đây cho biết, tàu vào đây neo đậu rất là an toàn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, dầu mỡ có thể sử dụng trong vòng nửa tháng./.

