Công ty của “nữ đại gia” Diệu Hiền công bố các khoản nợ

Công ty Thủy sản Bình An tổ chức họp báo công bố các vấn đề liên quan đến các khoản nợ của công ty và biện pháp khắc phục.

Chiều nay (7/3), ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bình An cùng ban lãnh đạo công ty này tổ chức họp báo xung quanh các khoản nợ của công ty và các biện pháp khắc phục. Cuộc họp báo thu hút của hơn 100 phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương.

Ông Trần Văn Trí (áo xanh)
Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Trí thừa nhận, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An do vợ ông là bà Diệu Hiền làm Tổng Giám đốc trước đây hiện đang nợ nần của người nuôi cá, các đối tác và ngân hàng là có thật.

Cụ thể hiện công ty đang nợ của nông dân nuôi cá là 262 tỷ đồng; của một số ngân hàng là hàng trăm tỷ đồng và đã có một số ngân hàng gửi công văn đòi nợ công ty. Việc vợ ông là bà Diệu Hiền đang bị bệnh nan y và phải điều trị tại Singapore là có thật và việc ủy quyền cho ông làm Tổng Giám đốc là hợp pháp. Ông Trí cũng thừa nhận hiện nhiều ngân hàng đã không cho Bình An vay tiếp để vực dậy công ty.

Về giải pháp trả nợ của công ty, ông Trí cho biết, hiện công ty đang tìm mọi cách để trả nợ cho nông dân và các ngân hàng cũng như các đối tác. Theo đó, công ty đã tìm được đối tác nước ngoài và đang thương thảo để bán lại các tài sản như nhà máy thủy sản, dự án khu dân cư và các cổ phần của công ty với số vốn hàng chục triệu đô la. Toàn bộ số tiền này đủ để công ty dùng để trả nợ cho nông dân và ngân hàng cũng như các đối tác; nếu không đủ trả nợ ông cũng bán tài sản gia đình để trả nợ.

Tại buổi họp báo đại diện một số nông dân bị công ty Bình An nợ tiền bán cá cũng nêu khó khăn mà nông dân đang gặp phải như lãi ngân hàng, vốn tái đầu tư sản xuất và đề nghi công ty trả nợ sớm cho nông dân. Ông Trần Văn Trí hứa cam kết các hộ nợ ít sẽ được công ty trả trong tháng 3 này; các nợ nhiều sẽ được công ty trả dần và trả thêm phần lãi suất cho các hộ.

Quanh cảnh buổi họp báo
Về việc cho Công ty cho công nhân ở một số bộ phận nghỉ việc chỉ là tạm thời do sản xuất đang gặp khó khăn; tuy nghỉ việc song công ty vẫn đảm bảo chế độ chính sách cho công nhân. Mục tiêu của công ty lúc này là tìm mọi cách để chăm lo và ổn định đời sống cho hơn 2.000 công nhân của công ty dù sau này phải bán công ty.

Khi được hỏi vì sao để một công ty thủy sản có thương hiệu quốc gia như Bình An lầm vào cảnh nợ nần như hôm nay, ông Trí thừa nhận nguyên nhân một phần do các yếu tố khách quan như kinh tế thế giới suy thoái, thị trường thủy sản gặp khó khăn, ngân hàng siết chặt tín dụng thì một nguyên nhân khác là công ty Bình An đã đầu tư vào các lĩnh vực khác như bất động sản, tài chính, chứng khoán; khi bị khủng hoảng đã không kịp thời khắc phục. Đây là bài học đau xót của gia đình ông. Ông thay mặt gia đình xin lỗi những người nuôi cá và các đối tác và cam kết sẽ khắc phục mọi hậu quả mà công ty gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.