Công ty Thành An 96 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

VOV.VN - Ngày 21/8, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (21/8/1976 – 21/8/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Ngày 21/8, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (21/8/1976 – 21/8/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ một xưởng mộc nhỏ được thành lập tại Nha Trang năm 1976, giữa muôn vàn thiếu thốn, những người lính thợ Thành An 96 đã khởi đầu bằng đôi bàn tay, ý chí tự lực, kỷ luật và niềm tin phát triển thành Xí nghiệp 96, Công ty Xây lắp 96 đến Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ngày nay. Từ vài chục cán bộ, công nhân, Thành An 96 đã trở thành mái nhà chung của hàng nghìn người lao động, hoạt động trên nhiều vùng miền, thi công trong nhiều lĩnh vực và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.  Đó cũng là bản sắc riêng của Thành An 96 – bản sắc “Bộ đội Cụ Hồ” trong đội quân lao động sản xuất.

Trên những công trường nơi biên giới, miền núi, hải đảo, người lao động Thành An 96 đã tạo dựng thế mạnh và khẳng định thương hiệu qua các công trình hạ tầng biển, đảo; công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông... Công ty luôn bảo toàn và phát triển vốn kể từ khi cổ phần hóa vào tháng 1 năm 2008. Vốn điều lệ ban đầu là hơn 17 tỷ đồng; qua các lần tăng vốn, đến nay, vốn điều lệ của Công ty đạt hơn 141 tỷ đồng. Năm 2026, dự kiến giá trị sản xuất đạt 4.250 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/tháng.

Trong quá trình đổi  mới, Thành An 96 xác định chuyển đổi số phải có lộ trình và gắn với hiệu quả. Công ty sẽ từng bước ứng dụng BIM trong quản lý công trình; xây dựng hệ thống ERP liên thông kế hoạch, tài chính, vật tư, nhân lực; ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, dự báo rủi ro, hỗ trợ điều hành; số hóa công tác quản lý thiết bị, tiến độ, chất lượng và an toàn.

Bước vào chặng đường mới, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động quyết tâm xây dựng Thành An 96 trở thành doanh nghiệp Quân đội kiểu mẫu, hiện đại, số và xanh; có nền quản trị tiên tiến, tài chính lành mạnh, thiết bị đồng bộ, nhân lực chất lượng cao; đủ sức đảm nhận các công trình quy mô lớn, có kỹ thuật phức tạp và các dự án trọng điểm của quốc gia, Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 11.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 đã đạt được trong 50 năm qua. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cho biết, Chính phủ tăng cường nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 2 con số. Quân đội bước vào xây dựng hiện đại và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trọng tâm là các chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế; tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và định hướng chiến lược. Đơn vị cần thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, mở rộng hợp tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả với các đối tác, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, an toàn, đúng pháp luật kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội; Chủ động sắp xếp tổ chức tinh gọn, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong tình hình mới. 

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:“Tự hào với truyền thống vẻ vang, cùng với những kinh nghiệm được đúc kết trong 50 mươi năm xây dựng và phát triển, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ, phòng tin tưởng rằng Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”.

Trong hành trình 50 năm, Công ty Xây lắp 96 đến Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 cùng nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành và địa phương ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nổi bật là: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hạng Nhì. Đặc biệt, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được phong tặng vào tháng 9 năm 2025 là sự tôn vinh cao quý đối với lòng trung thành, tinh thần vượt khó và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ Thành An 96. Tại lễ kỷ niệm hôm nay, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 18/8, Đoàn công tác QK 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh QK 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hải (xã Cát Tiến) và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), tỉnh Gia Lai.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 18/8, Đoàn công tác QK 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh QK 5 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hải (xã Cát Tiến) và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), tỉnh Gia Lai.