“CSGT không kiềm chế được thì nên ở nhà...”
Thứ Năm, 22:18, 10/11/2011
Đó là phát biểu của Trung tướng Tô Thường tại Hội thảo Quy tắc ứng xử văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT Hà Nội diễn ra trong sáng 10/11.
Theo Thượng tá Bùi Bá Mạnh – Phó trưởng Phòng CSGT CA TP. Hà Nội, ngoài việc chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong của người chiến sĩ CAND, CSGT Thủ đô còn phải thực hiện nghiêm túc những điều nên làm và cấm làm, nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần gũi hơn, thân thiện thơn, đẹp trong mắt người dân hơn. Đồng thời, xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm.
![]() |
Đóng góp vào bản dự thảo, có ý kiến cho rằng: Đây là việc mang tính cấp thiết và cần phải nâng việc chấp hành nghiêm, tốt điều lệnh lên tầm văn hóa. “CSGT không những đẹp trong mắt người dân, mà còn phải đẹp trong lòng người dân nữa” – Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục công tác Chính trị (X15) nói.
“Tôi quan tâm đến thái độ ứng xử ngoài đường của CSGT hơn, bởi trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có rất nhiều vấn để xảy ra trên đường” – Trung tướng Tô Thường – Tổng cục trưởng Tổng cục 7, Bộ Công an.
Trung tướng Tô Thường cũng lưu ý: “Đối với CSGT khi ra đường là phải văn minh lịch sự, phải biết ứng xử văn hóa với tất cả mọi người, để hiểu tâm lý của người được tiếp xúc. Những chiến sĩ nào mà tính tình nóng nảy, hách dịch, hiếu thắng, cửa quyền… làm nhiệm vụ trên đường, nếu không kiềm chế được thì nên ở nhà, hoặc làm việc khác…”.
Bản dự thảo, sẽ có 3 chương, 11 điều xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT Hà Nội. Được biết, sau cuộc hội thảo này, Phòng CSGT Hà Nội sẽ sớm điều chỉnh, bổ sung theo sự tham góp của đại diện các đơn vị./.
