Cúm A/H1N1 có thể lại bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn
Châu Á đã phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 lây từ người sang người đầu tiên tại Hàn Quốc. WHO cấp phát 2,4 triệu liều Tamiflu tới 72 nước đang phát triển.
Dịch cúm A/H1N1 bùng phát từ Mexico đang có dấu hiệu "thuyên giảm" và nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này cũng đang dần trở lại với cuộc sống bình thường sau khi các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo thế giới cần phải cảnh giác trước nguy cơ đợt dịch thứ hai có thể quay trở lại với mức nguy hiểm hơn nhiều.
Theo các nhà khoa học, ba đại dịch cúm thế giới xảy ra trong thế kỷ 20, trong đó dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 triệu người, đều bắt đầu từ những đợt bùng phát nhẹ với những dấu hiệu được báo trước. Cả ba đại dịch cúm này (xảy ra vào các năm 1918, 1957 và 1968) đều xuất hiện vào mùa Xuân và đầu mùa Hè, nhưng rồi đến cuối năm dịch cúm lan ra khắp bán bán cầu Bắc.
Việc Mexico khống chế được dịch cúm và đưa các hoạt động trong thủ đô trở lại bình thường là một bước tiến đáng mừng, song một quan chức y tế của nước này dự báo vi-rút cúm A/H1N1 có thể hồi sinh vào mùa Đông. Tổng thống Mexico Felipe Calderon cảnh báo chủng vi-rút này vẫn đang lan truyền, đồng thời kêu gọi người dân đề phòng.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan cũng bày tỏ lo ngại việc dịch cúm có thể trở lại với mức độ trầm trọng hơn nhiều.
Trong khi đó, số bệnh nhân nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 trên thế giới vẫn chưa dừng lại.
Ngày 5/5, các quan chức Hàn Quốc xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thứ hai ở nước này và cũng là trường hợp lây từ người sang người đầu tiên ở châu Á. Bệnh nhân là một nữ tu sĩ 44 tuổi.
Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Hàn quốc (KCDCP) cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân trên đã bị nhiễm cúm A/H1N1, nay đã phục hồi và sẽ được ra viện. Bà đã bị lây bệnh cúm này từ một nữ tu sĩ khác vừa từ Mexico trở về ngày 26/4.
Hiện một hành khách khác cùng chuyến bay với nữ tu sĩ trên từ Mexico đã được cách ly do nghi nhiễm cúm.
Tại Nhật Bản, hai cô gái vừa từ Mỹ và Mexico trở về cũng được xác nhận là đã nhiễm loại virus này. Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp trên đều cho kết quả dương tính với vi-rút A/H1N1. Hiện hai người này đã được cách ly để điều trị và theo dõi.
Cho dù dịch cúm A/H1N1 có dấu hiệu di chuyển chậm lại, song WHO vẫn triển khai chương trình phân phối 2,4 triệu liều thuốc chống cúm Tamiflu tới 72 nước đang phát triển trên thế giới nhằm giúp các nước này đối phó với nguy cơ xảy ra đại dịch.
Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc mạng lưới phản ứng đại dịch toàn cầu của WHO, khẳng định trong thời điểm hiện nay, việc tất cả các nước trên thế giới được tiếp cận với thuốc chống cúm là rất quan trọng./.