Cúng xong Táo quân, người dân mang bàn thờ, đồ lễ ném xuống sông, hồ

VOV.VN - Cứ mỗi dịp cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân Thủ đô lại mang bàn thờ, đồ cúng cùng rác và vật dụng ra sông ném.

Ven sông Hồng gần khu vực chân cầu Long Biên nhiều bàn thờ gần như còn nguyên vẹn đã bị những người thiếu ý thức thẳng tay vứt bỏ.
Chỉ một quãng sông rất ngắn đã có đến vài chục bàn thờ...
Hàng tấn bát hương, đồ lễ, rác thải,...bị người dân vô tư thải ra.
Tại các hồ ở Thủ đô, sau dịp lễ cúng ông Công ông Táo những đồ lễ trên ban thờ được người dân mang theo cùng cá đi phóng sinh xuống ao, hồ, sông.
Bát hương trên ban thờ còn nguyên vẹn những vẫn bị vất xuống hồ.

Tại hồ Hoàng Cầu có tới hàng chục ban thờ bị người dân vô tư xả thẳng xuống.

Một ban thờ tại chân đường sắt trên cao đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Tại hồ Tây, ban thờ cùng nilon rác thải theo cá xuống nước.
Nhiều người mang cả ban thờ còn mới nguyên ra cầu Long Biên định ném xuống sông Hồng nhưng đã có tình nguyện viên tuyên truyền và giúp mang đi đốt.
Nhóm học sinh, sinh viên tình nguyện giúp người dân xử lý bàn thờ vất đi tránh tình trạng ném xuống sông Hồng.
Những ban thờ này được thả bằng dây xuống chân cầu.
Cùng rác thải nilon khi thả cá.
Các tình nguyện viên đã đốt những vật dụng này tránh để trôi sông, gây ô nhiễm.
Trong khi đó, nhiều người thiếu ý thức bất chấp lời khuyên của nhóm tình nguyện vẫn vô tư ném con vật bằng sứ xuống sông.
Hay người đàn ông này nhất quyết muốn thả ban thờ trôi sông với quan niệm cho "mát mẻ", gặp được nhiều may mắn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm
Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

Vứt bát hương, đồ thờ cúng xuống sông là một niềm tin sai lầm

VOV.VN - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.