Cứu học sinh 16 tuổi định nhảy lầu tự tử đêm giao thừa

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cứu được một học sinh 16 tuổi có ý định nhảy lầu tự tử vào đêm cuối năm do áp lực học tập với bố mẹ.

Lúc 21h40 ngày 31/12/2022, Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo có người đứng tại ban công tầng cao tại đơn nguyên E2 Chung cư Ecohome1 (Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), ngay lập tức, Công an Quận đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và CNCH cùng Công an Phường Đông Ngạc khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cháu N. P. H. (SN: 2006) đang đứng tại ban công và có ý định nhảy xuống do mâu thuẫn và áp lực trong học tập với bố mẹ.

Công an Phường với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận và khuyên ngăn, thuyết phục cháu. Sau khoảng 15 phút, tâm lý cháu đã ổn định và tự giác xuống. Lực lượng chức năng đã bàn giao cháu an toàn cho gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháu bé 12 tuổi rơi từ tầng 22: “Bé trai có áp lực về việc học tập”
Vụ cháu bé 12 tuổi rơi từ tầng 22: “Bé trai có áp lực về việc học tập”

VOV.VN - Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, trước khi bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 tại (chung cư Goldmark City, Hà Nội) đã làm bài thi không tốt.

Vụ cháu bé 12 tuổi rơi từ tầng 22: “Bé trai có áp lực về việc học tập”

Vụ cháu bé 12 tuổi rơi từ tầng 22: “Bé trai có áp lực về việc học tập”

VOV.VN - Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, trước khi bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 tại (chung cư Goldmark City, Hà Nội) đã làm bài thi không tốt.

Trầm cảm gia tăng do áp lực học tập, thi cử
Trầm cảm gia tăng do áp lực học tập, thi cử

VOV.VN - Lại vừa xảy ra vụ một học sinh ở tỉnh Quảng Bình tự tử sau khi bị mẹ la mắng bởi kết quả học tập không tốt.

Trầm cảm gia tăng do áp lực học tập, thi cử

Trầm cảm gia tăng do áp lực học tập, thi cử

VOV.VN - Lại vừa xảy ra vụ một học sinh ở tỉnh Quảng Bình tự tử sau khi bị mẹ la mắng bởi kết quả học tập không tốt.