Cứu ngoại thành khỏi ngập
Các giải pháp mang tính kỹ thuật để xả nước đập Thanh Liệt với mục tiêu rút nước nhanh cho những huyện ngoại thành ngập nặng, nhưng cũng đảm bảo an toàn cho các quận nội đô của TP. Hà Nội đã được đưa ra bàn thảo…
Ngay sau khi đi khảo sát đập điều tiết Thanh Liệt và sông Nhuệ về, trưa nay (10/11), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học cùng các giáo sư đầu ngành thủy lợi, đê điều đã có cuộc làm việc với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Tại cuộc làm việc, hai bên đã tập trung bàn các giải pháp mang tính kỹ thuật để xả nước đập Thanh Liệt với mục tiêu rút nước nhanh cho những huyện ngoại thành ngập nặng, nhưng cũng đảm bảo an toàn cho các quận nội đô của TP. Hà Nội.
Biển nước ngoại thành
10 giờ sáng 10/11, 4 máy bơm ở Xí nghiệp Trạm bơm cụm đầu mối Yên Sở đã tự “nổ bơm” (tạm dừng hoạt động) sau khi mực nước tại các kênh dẫn xuống dưới 3m. Điều này cho thấy, nước ở các quận trong nội đô đã rút cạn. Thế nhưng, hiện các huyện phía nam TP. Hà Nội như: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên vẫn còn ngập rất nặng, có nơi ngập tới 3 mét nước…
Đi thị sát tình hình, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, các huyện ngoại thành phía Nam của TP. Hà Nội đang gánh cả một biển nước. Đặc biệt, tại tả, hữu sông Nhuệ, nước vẫn mênh mông bể sở.
Đứng trước tình hình này, UBND TP. Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ để giúp người dân vượt lũ và nhanh chóng tìm giải pháp tiêu thoát nước. Ngay trong đêm 6/11, Bộ Tư lệnh Công Binh đã phải bắc cầu phao dài 150m, nặng 60 tấn để thông tuyến Nhổn - Sơn Tây, vốn bị tê liệt nhiều ngày do ngập nước tới 1,5m. Nhiều xe tải, xe lội nước đã được điều đến các điểm ngập nặng để chuyên chở miễn phí cho người dân. Mới đây, ngày 9/11, lãnh đạo TP. Hà Nội đã quyết định chi gần 20 tỷ đồng để mua gấp 69 máy bơm tăng cường tiêu thoát nước cho các huyện ngoại thành này với phương châm “nghiêng đồng đổ nước ra sông”. Chủ tịch thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị đến ngày 11/11/2008 phải hoàn thành lắp đặt xong và đưa vào vận hành để bơm tiêu thoát nước.
Thế nhưng, theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học, do phạm vi sông Nhuệ, sông Đáy lớn và nước đang ngập trên diện rộng, thậm chí có nơi còn tràn qua cả mặt đê. Trong khi đó, mực nước sông Đáy lại ở mức cao, khiến khả năng tiêu thoát nước của sông Nhuệ kém. Vì thế, dù TP. Hà Nội có gấp rút mua 69 máy bơm để tăng cường năng lực tiêu thoát nước cho các huyện ngoại thành thì cũng không giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tổng công suất cộng lại của 69 máy bơm tăng cường thêm này vẫn chưa bằng chạy một máy bơm ở Trạm bơm Yên Sở. “Để cứu nội thành khỏi ngập lụt, hơn 10 ngày qua, người dân ở vùng này đã phải cam chịu khổ ải rất nhiều. Vì thế, lãnh đạo TP. Hà Nội cần có những biện pháp quyết liệt hơn trong việc tiêu thoát nước cho các huyện ngoại thành đang bị ngập nặng” – Thứ trưởng Đào Xuân Học nói.
Sẽ xả nước đập Thanh Liệt?
Tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội, Thứ trưởng Đào Xuân Học cùng các giáo sư đầu ngành về thủy lợi, đê điều đã đưa ra một phương án mở van đập điều tiết Thanh Liệt lên khoảng 15 – 20mm nhằm vừa tiêu thoát nước cho các huyện ngoại thành của Hà Nội, vừa đảm bảo cho các quận nội thành. Thứ trưởng Đào Xuân Học tính toán, mức mở van này sẽ không có tác động gì (đập điều tiết Thanh Liệt vẫn an toàn trong khi không gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống đê sông Nhuệ, sông Tô Lịch), nhưng lại giúp tiêu thoát nước cho các huyện ngoại thành phía Nam của TP. Hà Nội rất lớn.
![]() |
|
Anh Nguyễn Duy Đạt kiểm tra mực nước tại Đập Thanh Liệt. |
Tuy nhiên, một cán bộ của TP. Hà Nội cho rằng, việc mở van điều tiết đập Thanh Liệt là rất nguy hiểm. Bởi, làm như vậy là ngược với quy trình vận hành và nếu có mở van xả thì phải mở hết. Thế nhưng, trước đó ngày 8/11, lãnh đạo TP. Hà Nội đã quyết định mở 1 cửa van xả nước đập điều tiết Thịnh Liệt thì đã gây tái ngập cho một số vùng ở nội thành, nên chỉ sau 7 tiếng đã phải đóng van xả lại.
Anh Nguyễn Duy Đạt, Tổ trưởng Tổ quản lý đập điều tiết Thanh Liệt, cho biết: Đợt xả nước đập điều tiết Thanh Liệt năm 2006 đã làm sạt lở hơn 30m kè ở phía sau cầu Tó - cách đập Thanh Liệt trên 100m và làm cầu Tó rung động mạnh. Lúc đó, mức chênh lệch nước giữa hạ lưu và thượng lưu khoảng trên 2m, hiện nay mức chênh lệnh này là 2,2m. “Nguyên nhân do nước ở sông Nhuệ chảy qua nút thắt cổ chai cầu Tó chỉ nhỏ bằng 3 lần van xả, khiến mực nước hai bên chênh lệch lớn” - anh Đạt lý giải.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV, đến cuối giờ chiều ngày 10/11, việc xả nước ở đập điều tiết Thanh Liệt vẫn chưa được tiến hành xả nước. Như vậy, tình trạng ngập nước ở các huyện ngoại thành phía Nam của TP. Hà Nội dường như vẫn phải kéo dài thêm. Ngay tại đường Hà Đông, đoạn qua bệnh viện 108, nước hiện vẫn ngập tới 0,5m. Nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy, khiến tắc đường dài hàng cây số./.
