Cựu thanh niên xung phong tiếp lửa “Ba sẵn sàng” cho thế hệ trẻ

VOV.VN- Phong trào “Ba sẵn sàng” đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nhiều thanh niên xung phong vì nền độc lập của Tổ quốc và nay lại được tiếp lửa cho thế hệ trẻ.

Sáng 9/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hành trình 55 năm phong trào “Ba sẵn sàng” đến 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) của tuổi trẻ Thủ đô”.

Các thanh niên tham gia Tọa đàm “Hành trình 55 năm phong trào “Ba sẵn sàng” đến 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Tọa đàm là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới kỷ niệm 55 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 20 năm phong trào TNTN nhằm truyền tải khí thế, thông điệp lịch sử của thế hệ thanh niên Thủ đô thời kỳ Ba sẵn sàng đến với đoàn viên thanh niên Thủ đô ngày nay; đồng thời cung cấp những tư liệu lịch sử quý giá khẳng định Thủ đô Hà Nội là cái nôi khởi nguồn của phong trào TNTN, cùng như nhìn nhận về giá trị thời đại của phong trào “Ba sẵn sàng”, phong trào TNTN đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Chia sẻ tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Nội Dương Thị Vịn đã kể lại một kỷ niệm khó quên, đó là ngày 27/10/1967, trong khi vận chuyển phà từ Khuyến Lương lên Vân Đồn, đội TNXP N49 bỗng phát hiện một số phao bị thủng.

Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội Dương Thị Vịn phát biểu tại Tọa đàm

Các chiến sĩ không ngần ngại chui vào phao, lấy quần áo đang mặc bịt lỗ thủng và múc nước cứu phao. Bỗng một quả bom từ trường dưới đáy sông bắt được mục tiêu và phát nổ.

"Năm chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong phao đều hy sinh. Đó là A trưởng Lê Phú Dược và các chiến sĩ Lương Văn Đễ, Nguyễn Văn Chinh, Ngô Văn Hợi và Tạ Văn Minh. Dù đơn vị đã tìm kiếm liên tục, nhưng phải đến trưa ngày thứ 3 mới vớt được 4 đồng chí. Riêng đồng chí Tạ Văn Minh đã mãi mãi nằm lại trong lòng sông đất mẹ", Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Hà Nội xúc động nhớ lại.

Theo bà Dương Thị Vịn, phong trào “Ba sẵn sàng” đã ghi dấu sự hy sinh thầm lặng, anh dũng của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong vì nền độc lập của Tổ quốc.  Phong trào đã ra đời cách đây 55 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, luôn luôn mới, luôn luôn đúng trong mọi thời đại. Do đó, công tác Đoàn cần khai thác nhiều hơn các nội dung của phong trào để tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt thanh niên đóng góp “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội cũng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến phong trào TNTN với 90 bức ảnh truyền lửa từ khí thế sục sôi lên đường chống Mỹ cứu nước của phong trào “Ba sẵn sàng” trước đây đến tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô trong phong trào TNTN ngày nay.

Ông Trần Quang Mai, nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Y Hà Nội phát biểu.

Có mặt tại triển lãm, các đại biểu nguyên là cán bộ Đoàn các thời kỳ đã xúc động ngắm lại khoảnh khắc của một thời tuổi trẻ đầy hoa lửa. Giọng nói nghèn nghẹn, trên tay cầm chặt chiếc áo thanh niên tình nguyện năm nào, bác Trần Quang Mai, nguyên Bí thư Đoàn trường Đại học Y Hà Nội, chỉ tay vào bức ảnh tại triển lãm chia sẻ: “Đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khi chúng tôi tham gia khám chữa bệnh, phát thuốc tình nguyện giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1999.

Đó là chuyến đi để lại cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên khi chứng kiến những khó khăn, thiệt hại nặng nề của bà con nhân dân trong lũ lụt. Đoàn chúng tôi đã mang được rất nhiều thuốc là quà tặng từ các hãng, xí nghiệp, giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ”.

Các đại biểu tham quan triển lãm 

Những bức ảnh trưng bày tại triển lãm đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những người tham dự. Một thời hoa lửa hào hùng của các thế hệ thanh niên Thủ đô như sống lại, "truyền lửa" cho thanh niên Thủ đô thời đại mới.

Bày tỏ niềm tự hào khi là cán bộ Đoàn Thủ đô, chị Trịnh Thu Hằng chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được xem những bức ảnh trưng bày tại triển lãm, lại càng tự hào hơn nữa khi mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Trong khó khăn, gian khó, trong mưa bom bão đạn, các chú, các bác thanh niên Thủ đô năm xưa đã viết lên trang sử hào hùng. Tiếp nối truyền thống ấy, tôi mong muốn được góp thanh xuân, sức trẻ để xây dựng Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh
Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh

VOV.VN - Hôm nay (3/3), tại bờ nam sông Gianh, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Tỉnh Đoàn Quảng Bình khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283.

Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh

Xây khu tưởng niệm Thanh niên xung phong bên bờ sông Gianh

VOV.VN - Hôm nay (3/3), tại bờ nam sông Gianh, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Tỉnh Đoàn Quảng Bình khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283.

Linh thiêng ngày giỗ 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc
Linh thiêng ngày giỗ 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

VOV.VN - Sáng 24/7, lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc đã diễn ra tại khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

Linh thiêng ngày giỗ 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

Linh thiêng ngày giỗ 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

VOV.VN - Sáng 24/7, lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc đã diễn ra tại khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”
Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi - Mai Sơn, Sơn La luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

Cháy mãi ngọn lửa “Cựu thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi”

VOV.VN - Những cựu thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi - Mai Sơn, Sơn La luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

'Người đàn bà đẹp' Thanh Quý có duyên với vai thanh niên xung phong
'Người đàn bà đẹp' Thanh Quý có duyên với vai thanh niên xung phong

Ở tuổi ngoài 60, diễn viên Thanh Quý vẫn là một “người đàn bà đẹp”. Bạn bè bà thường đùa, “nó tránh các cuộc săn đuổi nên không dùng Facebook”.

'Người đàn bà đẹp' Thanh Quý có duyên với vai thanh niên xung phong

'Người đàn bà đẹp' Thanh Quý có duyên với vai thanh niên xung phong

Ở tuổi ngoài 60, diễn viên Thanh Quý vẫn là một “người đàn bà đẹp”. Bạn bè bà thường đùa, “nó tránh các cuộc săn đuổi nên không dùng Facebook”.

Thanh niên xung phong với con đường Trường Sơn huyền thoại
Thanh niên xung phong với con đường Trường Sơn huyền thoại

VOV.VN -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, hàng vạn thanh niên xung phong đã tình nguyện tham phục vụ chiến đấu và chiến đấu.

Thanh niên xung phong với con đường Trường Sơn huyền thoại

Thanh niên xung phong với con đường Trường Sơn huyền thoại

VOV.VN -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, hàng vạn thanh niên xung phong đã tình nguyện tham phục vụ chiến đấu và chiến đấu.

Tái hiện ký ức hào hùng của thế hệ thanh niên xung phong Trường Sơn
Tái hiện ký ức hào hùng của thế hệ thanh niên xung phong Trường Sơn

VOV.VN -Triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn" mang đến cho người xem nhiều xúc cảm về ký ức kiêu hãnh của lớp thế hệ thanh niên xung phong đã trở thành huyền thoại. 

Tái hiện ký ức hào hùng của thế hệ thanh niên xung phong Trường Sơn

Tái hiện ký ức hào hùng của thế hệ thanh niên xung phong Trường Sơn

VOV.VN -Triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn" mang đến cho người xem nhiều xúc cảm về ký ức kiêu hãnh của lớp thế hệ thanh niên xung phong đã trở thành huyền thoại.