Đã có bao nhiêu người Việt đến Nam Cực ?
Tiếp tục những câu chuyện thú vị của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền về Nam Cực
- Gió Nam Cực và câu chuyện Mái Vòm
- Những câu chuyện thú vị từ Nam Cực
- Khách du lịch có thể đến Nam Cực không ?
- Nam Cực: Vì sao mới chỉ 100 năm có dấu chân người ?
- Những hình ảnh từ Nam Cực
Gửi cho chúng tôi tấm ảnh chụp chiếc xe buýt - phương tiện giao thông "hơi đặc biệt" này ở Nam Cực, tiến sĩ NguyễnTrọng Hiền viết:
![]() |
"Đây là chiếc xe buýt của công ty du lịch ANI. Chiếc xe này được chế tạo bởi hãng Ford. Anh tài xế (xin lỗi anh ấy, tôi đã quên tên), nói giọng Ănglê, rất nhiệt tình. Anh là tài xế cho công ty du lịch ANI. Anh kể là đã lái chiếc xe này đi từ bên ngoài vào, đoạn đường dài 1300 km, mất 7 ngày. Vài ngày nữa xong kỳ lễ mừng 100 năm Nam Cực, anh lại lái xe quay trở ra.
Anh bảo là đoạn đường đi không đến nỗi, rằng thùng xăng có chừng 500 lit nên phải đổ thêm xăng ở nửa đường đi. Vậy là bây giờ dọc đường vào Nam Cực đã có trạm xăng !!!
Chiếc xe này được dùng để cho những khách du lịch từ chỗ họ cắm trại đến chỗ khu đón khách thăm viếng của Nam Cực. Một đoạn đường dài chưa bằng một vòng quanh Hồ Gươm. “Chạy một đoạn đường ở Châu Nam Cực dài hơn 2500 km chỉ để đưa khách một đoạn ngắn này thôi à? Tôi hỏi. Anh tài xế gật đầu, “Đúng, thưa ngài”
100 năm qua, Nam Cực đã có nhiều đổi thay.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền hiện là trưởng phòng nhóm Thiết bị Thiên văn tại khoa “Thiên văn và Vật lý” của Phòng thí nghiệm phản lực, Học Viện Kỹ Thuật California và NASA, giảng viên thỉnh giảng của Caltex (Mỹ) và hai năm nay có tham gia thỉnh giảng tại Đại học Huế (Việt Nam).
Riêng tại Nam Cực, anh cùng nhóm của mình có tên nhóm Thí nghiệm Keck nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ.Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết về công việc của nhóm và của anh tại Nam Cực:
* Vậy bức xạ nền là như thế nào, và tại sao lại nghiên cứu ở Nam Cực, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết:
* Việc đo đạc bức xạ nền có ý nghĩa như thế nào với khoa học? Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết:
* Bạn có biết đã có bao nhiêu người Việt đặt chân đến Nam Cực (kinh tuyến 90) mà không chỉ mới dừng chân ở vùng ven Châu Nam Cực (châu lục lớn thứ 5 trên Trái Đất)? Trong câu chuyện dưới đây, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết nhiều thông tin mới:
