Đà Nẵng chăm lo Tết cho đồng bào miền núi, người nghèo

VOV.VN - Những ngày này, thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động chung tay lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu xã miền núi Hòa Vang.

Những phần quà dù không lớn, nhưng phần nào động viên họ có một cái Tết ấm cúng. Gia đình chị Bùi Thị Hứa dân tộc Cơ Tu, ở thôn Giàn Bí, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cách đây hơn 1 năm, chồng chị bị tai nạn qua đời để lại 4 mẹ con côi cút. Từ đó cuộc sống mẹ con chị Hứa càng thiếu thốn đủ bề. Bản thân chị Hứa cũng bị bệnh hen suyển, ốm đau triền miên, lại nuôi 3 con nhỏ. Để lo cho bữa ăn, hàng ngày chị lên rừng làm thuê như bóc vỏ keo, phụ hồ cũng kiếm được từ 100.000 đến 120.000 đồng/ ngày.

Thương hoàn cảnh của chị Hứa, các nhà hảo tâm, Công an thành phố Đà Nẵng, Chùa Linh ứng Bãi Bụt và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, giúp mẹ con chị dựng lại ngôi nhà mới. Chị Bùi Thị Hứa cho biết, những ngày giáp Tết, chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ trong thôn, xã hỗ trợ gạo, dầu ăn, mắm muối, áo quần, chăn mền, bàn ghế, phần nào giúp mẹ con chị Hứa ấm cúng hơn khi Tết đến xuân về.

“Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền và các mạnh thường quân, bà con lối xóm, gia đình tôi đã trang trải được trong 3 ngày Tết. Tôi mong muốn có công ăn việc làm để nuôi 3 đứa con vì làm nông không thể trang trải được cuộc sống gia đình”.

Ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù năm nay kinh tế khó khăn, địa phương đã vận động các mạnh thường quân gần 300 triệu đồng và gạo ăn, đồ dùng gia đình tặng bà con nghèo, đối tượng là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Ngoài các suất quà của thành phố hỗ trợ, địa phương còn tổ chức “Nấu bánh chưng xanh” để tặng bà con dân tộc Cơ Tu; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-Tết nghĩa tình”.

Ông Trương Thanh Nhân cho biết: “Ngoài chính sách thành phố, huyện sẽ hỗ trợ thêm cho hộ nghèo còn sức lao động trên địa bàn mỗi suất 500.000 đồng. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung phát quà cho những hộ nghèo không còn sức lao động, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc".

Dịp cận Tết, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Hòa Bắc. Năm nay, thành phố Đà Nẵng trích ngân sách 52 tỷ đồng trao quà cho các đối tượng này.

Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài quà của UBND quà thành phố, các cấp mặt còn tặng gần 10.000 suất quà Tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn. "Chủ trương của thành phố là không để một hộ khó khăn nào thiếu quà Tết. Tinh thần là chỉ đạo khẩn trương huy động các địa phương để lo quà Tết cho bà con. Ngoài quà Tết ra, rất nhiều tổ chức thành viên đăng ký hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực. Sự chung tay của toàn xã hội cho bà con có ý nghĩa rất nhân văn, góp phần giúp bà con có thêm tiền và lương thực, thực phẩm vui xuân đón Tết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La
Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La vừa tổ chức chợ nhân đạo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu năm 2021.

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

Ấm áp Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Sơn La

VOV.VN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La vừa tổ chức chợ nhân đạo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu năm 2021.

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào
Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

VOV.VN - Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng không còn cảnh khách xếp hàng chen lấn tranh mua vé về quê như mọi năm, thậm chí nhân viên nhà xe phải mời chào.

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

VOV.VN - Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng không còn cảnh khách xếp hàng chen lấn tranh mua vé về quê như mọi năm, thậm chí nhân viên nhà xe phải mời chào.

TPHCM tặng hơn 800 “tấm vé nghĩa tình” cho công nhân về quê đón Tết
TPHCM tặng hơn 800 “tấm vé nghĩa tình” cho công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Tối qua (26/1), hơn 800 tấm vé máy bay, vé xe, tàu hoả được Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng cho các công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp ở khu Chế xuất và khu Công nghiệp thành phố.

TPHCM tặng hơn 800 “tấm vé nghĩa tình” cho công nhân về quê đón Tết

TPHCM tặng hơn 800 “tấm vé nghĩa tình” cho công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Tối qua (26/1), hơn 800 tấm vé máy bay, vé xe, tàu hoả được Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng cho các công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp ở khu Chế xuất và khu Công nghiệp thành phố.