Đà Nẵng chỉnh trang đô thị phục vụ APEC 2017

VOV.VN -Các công trình đang "chạy đua nước rút" hướng tới phục vụ tốt APEC 2017, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các quan khách và bạn bè thế giới.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017), trọng tâm là Tuần lễ cấp cao tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2017, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên.

Đà Nẵng sẽ là nơi trung chuyển khách tham dự các hoạt động khác của năm APEC tại Huế, Hội An. Đà Nẵng đã tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị sẵn sàng đón khách.

Dự án nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Nhà ga hành khách Quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là công trình trọng điểm đón khách đến dự các hội nghị APEC và Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Công trình này khởi công từ 11/2015, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, có khả năng đón 2,5 triệu lượt khách vào năm 2020 và 6 triệu lượt khách vào năm 2030.

Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa vào phục vụ APEC 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tập trung nhân lực thiết bị đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật công trình.

Kiến trúc sư Võ Thị Ly Ly, phụ trách kiến trúc Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế, cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết: Hiện nay trên công trường, hơn 1.500 đến 1.600 công nhân làm việc 3 ca suốt ngày lẫn đêm, cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Theo bà Võ Thị Ly Ly, các 19 gói thầu xây lắp đã hoàn thiện, còn các gói thầu thiết bị đang lắp đặt được 70%-100%. Hiện nay, nhà ga đã hoàn thiện được khoảng đến 90% tổng khối lượng công việc. Dự kiến đến ngày 10/4 là kết thúc các phần xây dựng và các nhà thầu sẽ bàn giao gói thầu công việc của mình. Trong vòng ngày 10 - 25/4 sẽ tiến hành cho vệ sinh công trình. Từ ngày 25/4 - 7/5 bắt đầu chạy thử không tải. Ngày 8/5 sẽ đón chuyến bay đầu tiên. Dự kiến sẽ đưa công trình vào sử dụng trước ngày 19/5.

Công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn cũng là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ đại biểu tham dự APEC, đang được thi công cả ngày lẫn đêm. Kỹ sư Nguyễn Văn Lâm, Chỉ huy trưởng công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn cho biết, đến Tết Dương lịch, nhà thầu đã thi công xong 40m hầm kín, thông hướng từ đường Lê Duẩn sang cầu sông Hàn, hiện đang thi công hầm hở cả hai mũi.

Ông Nguyễn Văn Lâm khẳng định, nhà thầu đang tập trung thiết bị nhân lực, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 29/3 tới: “Hiện tại, theo tiến độ yêu cầu của Ủy ban, nhà thầu đang bám sát phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ. Nếu công tác di dời hạ tầng cũng như giải phóng mặt bằng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố là 21/2 thì sẽ thi công đồng thời cả 3 mũi, hoàn thành theo đúng yêu cầu”.

Công trình nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn đang được thi công

Ngay sau Tết Nguyên đán, các công trình chỉnh trang cải tạo đường phố ở Đà Nẵng đã khẩn trương thi công. Một loạt các tuyến phố như: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Ngô Quyền, Lê Văn Hiến, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đống Đa… được cải tạo, chỉnh trang, trồng cây xanh... với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Những lô đất trống đã có rào chắn bao bọc gọn gàng.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, một trong những địa phương có nhiều địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC cho biết: “Một số vỉa hè một số hệ thống đường, cây xanh ở các tuyến đường trọng tâm trọng điểm như Hoàng Sa - Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Công Trứ… các cơ quan ban ngành đang triển khai lát lại vỉa hè, trồng lại cây xanh. Vừa gắn Tuần lễ cấp cao APEC với sự kiện bắn pháo hoa quốc tế diễn ra trên địa bàn gắn với thực hiện chương trình "4 an", địa phương có các chương trình kế hoạch chỉ đạo thực hiện từ quận đến các ngành. Trong đó tập trung các lĩnh vực trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, nhất là cảnh quan đô thị”.

Các dự án phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng như nâng cấp Trung tâm Hội nghị Triển lãm thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế, trung tâm báo chí phục vụ APEC 2017; xây dựng phòng VIP đón nguyên thủ quốc gia; cải tạo sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn phục vụ việc dự phòng địa điểm tổ chức gala dinner cho APEC 2017… cũng đang được thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam đảm bảo an toàn cho các hoạt động APEC 2017
Quảng Nam đảm bảo an toàn cho các hoạt động APEC 2017

VOV.VN - Theo kế hoạch, Năm APEC 2017 dự kiến sẽ có 3 sự kiện, hội nghị tổ chức tại thành phố Hội An. 

Quảng Nam đảm bảo an toàn cho các hoạt động APEC 2017

Quảng Nam đảm bảo an toàn cho các hoạt động APEC 2017

VOV.VN - Theo kế hoạch, Năm APEC 2017 dự kiến sẽ có 3 sự kiện, hội nghị tổ chức tại thành phố Hội An. 

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC
Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN -Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này.

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN -Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này.

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC sẽ diễn ra tại Nha Trang
Hội nghị các quan chức cao cấp APEC sẽ diễn ra tại Nha Trang

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc họp Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất.

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC sẽ diễn ra tại Nha Trang

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC sẽ diễn ra tại Nha Trang

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc họp Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất.