Đà Nẵng: Cơ bản khắc phục xong sự cố tràn dầu

Theo ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên - Môi trường thành phố Đà Nẵng, việc khắc phục cơ bản đã hoàn thành, tình trạng ô nhiễm đã được hạn chế

Như tin đã đưa tin, trưa 15/12, tại Kho xăng dầu  H182 của Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng dưới chân đèo Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố  tràn dầu ra vịnh Đà Nẵng, ảnh hưởng môi trường khu vực vịnh. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung khắc phục hậu qủa.

Nguyên nhân tràn dầu được xác định là do đáy bồn chứa dầu bị thủng, làm dầu tràn ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Kho xăng dầu H182 đã huy động lực lượng, phương tiện bơm nước vào bồn bị thủng để dầu nổi lên trên, hạn chế thất thoát dầu ra ngoài, đồng thời khẩn cấp hút dầu sang các bồn chứa khác.

Đến nay, cơ bản đã khắc phục xong. Tuy nhiên, một lượng lớn dầu đã tràn xuống biển,  loang ra trên diện rộng. Sáng nay (16/12), Sở Tài Nguyên và Môi trường, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng dùng phao vây, không để dầu loang, đồng thời dùng bơm hút lớp dầu nổi trên biển vào phao, huy động bà con ngư dân tổ chức thu gom thủ công.

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên - Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, việc khắc phục cơ bản đã hoàn thành, tình trạng ô nhiễm đã được hạn chế. Hiện Trung tâm đang tiếp tục đo đạc mức đô ô nhiễm. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm là không lớn.

Như vậy, trong vòng 2 tháng qua, tại vùng vịnh Đà Nẵng thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu xảy ra 2 vụ tràn dầu. Trước đó, ngày 15/10, sự cố vỡ bồn chứa tại Kho xăng dầu Hàng không àm một lượng lớn dầu tràn ra biển, khiến cá chết hàng loạt, môi trường ô nhiễm. Suốt 2 tháng qua, bà con ngư dân phường Hoà Hiệp Bắc phải ngừng việc đánh bắt hải sản, chuyển sang nghề khác.

Tình trạng ô nhiễm môi trường lần trước chưa xử lý triệt để thì nay lại thêm sự cố dầu tràn khiến người dân thêm lo lắng vì nguồn nước, không khí bị ô nhiễm nặng. Ông Nguyễn Ngọc Anh, người dân ở khối phố 1, phường Hoà Hiệp Bắc, quân Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến bây giờ ngư dân vẫn chưa thể ra biển, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt gần bờ phải nằm bờ để chờ hết ô nhiễm mới hoạt động trở lại. Cá, tôm đánh bắt không thể ăn được do mùi xăng dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.