Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

VOV.VN - Ngày 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026. Có 40 thành viên thuộc các lực lượng tham gia diễn tập và hơn 100 đại biểu, khách mời tham dự.

Tình huống giả định, tại nhà máy nước thuộc Công ty Cấp nước Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, một nhân viên của nhà máy phát hiện một vật thể kim loại có ký hiệu lạ xuất hiện gần bể xử lý nước. Xung quanh vật thể có bột màu trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan chất phóng xạ hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, nhân viên này đã chủ động giữ khoảng cách, không tiếp cận vật thể và báo cáo ngay cho Giám đốc nhà máy.

Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như: kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành; tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng; thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo; phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Cuộc diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan; củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển an toàn, bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng được mở rộng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội. Những ứng dụng này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân". 

Ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm, những tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan. 

Ông Hồ Quang Bửu cho rằng: “Sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được hợp nhất, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân được mở rộng đáng kể, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức và cập nhật phương án ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phù hợp với điều kiện mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo đảm an toàn trong các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

TP.HCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
TP.HCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

VOV.VN - Sáng 27/12, tại Bệnh viện Ung bướu, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các sở, ngành và lực lượng vũ trang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân quy mô cấp thành phố.

TP.HCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

TP.HCM diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

VOV.VN - Sáng 27/12, tại Bệnh viện Ung bướu, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các sở, ngành và lực lượng vũ trang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân quy mô cấp thành phố.

Thiết bị điện tử quen thuộc là nguồn bức xạ mạnh nhất trong nhà
Thiết bị điện tử quen thuộc là nguồn bức xạ mạnh nhất trong nhà

VOV.VN - Nhiều người lo ngại bức xạ từ thiết bị điện tử trong nhà nhưng phần lớn trong số đó là bức xạ điện từ (EMF) ít nguy hiểm hơn nhiều so với tia X hay gamma.

Thiết bị điện tử quen thuộc là nguồn bức xạ mạnh nhất trong nhà

Thiết bị điện tử quen thuộc là nguồn bức xạ mạnh nhất trong nhà

VOV.VN - Nhiều người lo ngại bức xạ từ thiết bị điện tử trong nhà nhưng phần lớn trong số đó là bức xạ điện từ (EMF) ít nguy hiểm hơn nhiều so với tia X hay gamma.

Khoa học nói gì về “bức xạ chết người” từ điện thoại iPhone?
Khoa học nói gì về “bức xạ chết người” từ điện thoại iPhone?

VOV.VN - iPhone, giống như hầu hết các điện thoại di động khác, sử dụng sóng tần số vô tuyến (RF) để gửi và nhận tín hiệu từ các trạm phát sóng di động gần đó.

Khoa học nói gì về “bức xạ chết người” từ điện thoại iPhone?

Khoa học nói gì về “bức xạ chết người” từ điện thoại iPhone?

VOV.VN - iPhone, giống như hầu hết các điện thoại di động khác, sử dụng sóng tần số vô tuyến (RF) để gửi và nhận tín hiệu từ các trạm phát sóng di động gần đó.