Đà Nẵng khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão số 9

VOV.VN - Bão số 9 vừa tan, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Sáng nay (29/10), tất các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khẩn trương tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại vào ngày mai (30/10).

Cô Hoàng Thị Như Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, thành phố Đà Nẵng cho biết, 6 giờ sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đều đến dọn dẹp vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau cơn bão số 9.

Từ chiều qua đến nay, hàng trăm công nhân thuộc thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng đã ra quân dọn rác. Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết, Công ty đã huy động gần 1.500 lao động và thuê 30 xe ben, máy xúc, máy ủi dọn dẹp cây xanh; tập trung thu gom gần 4.000 tấn rác ứ đọng trong dân và rác từ cây xanh ngã đổ.

“Bão xong hiện nay rác sinh hoạt đang tồn đọng hơn 2.500 tấn, rác cành lá cây khoảng 1.670 tấn, phải đến ngày mai phải giải quyết xong toàn bộ rác cành lá cây trên 37 tuyến đường mà thành phố quy định, bảo đảm thu gom hết rác không tồn lưu trong dân. Cây xanh ngã đổ Công viên Cây xanh và các quận, huyện  tổ chức chặt cành cây. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức lực lượng Bộ đội huy động nhân dân để tham gia tổng dọn”, ông Tiên cho biết.

Tại thành phố Đà Nẵng, bão số 9 làm tốc mái hơn 90 nhà dân, hơn 1.500 cây xanh bị ngã đổ, hơn 300.000 khách hàng bị mất điện. Ông Võ Hòa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, cơn bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại lớn đối với hệ thống điện. Hiện Công ty Điện lực Đà Nẵng tập trung toàn bộ lực lượng để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

“Trong đêm qua, chúng tôi đã khắc phục được khoảng 85%, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục. Đối với những quận trung tâm, đến 12h trưa nay khắc phục hoàn chỉnh, riêng khu vực ven như Hòa Vang chúng tôi sẽ cố gắng đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành việc cung cấp điện cho nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau bão số 9
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau bão số 9

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo tích cực tìm kiếm người và phương tiện còn đang mất tích, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, lũ gây ra.

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau bão số 9

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau bão số 9

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chỉ đạo tích cực tìm kiếm người và phương tiện còn đang mất tích, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, lũ gây ra.

Bão số 9 vừa vào bờ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão lớn Goni
Bão số 9 vừa vào bờ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão lớn Goni

VOV.VN - Sáng sớm 29/10, ở vùng biển phía Đông Philippines đã hình thành 1 cơn bão, có tên gọi là bão Goni, khả năng cao đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm gây mưa lớn ở miền Trung vào cuối tuần sau.

Bão số 9 vừa vào bờ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão lớn Goni

Bão số 9 vừa vào bờ, Biển Đông lại chuẩn bị đón bão lớn Goni

VOV.VN - Sáng sớm 29/10, ở vùng biển phía Đông Philippines đã hình thành 1 cơn bão, có tên gọi là bão Goni, khả năng cao đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm gây mưa lớn ở miền Trung vào cuối tuần sau.

Bão số 9 làm 2 người chết, 55 người mất tích
Bão số 9 làm 2 người chết, 55 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 29/10, bão số 9 đã làm 2 người chết, 55 người mất tích do sạt lở.

Bão số 9 làm 2 người chết, 55 người mất tích

Bão số 9 làm 2 người chết, 55 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 29/10, bão số 9 đã làm 2 người chết, 55 người mất tích do sạt lở.